Giải xe đạp nữ Bình Dương – cup BIWASE 2021 diễn ra từ ngày 19-28/3

Thứ ba, 16/03/2021 16:51
(ĐCSVN) - Tổng chiều dài chặng đua của Giải xe đạp nữ Bình Dương – cup BIWASE 2021 lên đến 1.086 km. Đây là chiều dài chặng đua kỷ lục của giải sau 10 lần tổ chức.

Tiếp nối thành công qua 10 mùa giải, giải lần thứ 11 diễn ra từ ngày 19-28/3. Giải đấu sẽ khởi tranh vào sáng 19/3, với chặng đua vòng quanh thành phố mới Bình Dương, tổng chiều dài 66 km cho 3 vòng đua. Giải sẽ kết thúc vào sáng 28/3 với lộ trình từ Vũng Tàu về TP.Thủ Dầu Một với chiều dài 120 km.

Giải thi đấu 10 chặng với tổng lộ trình dài 1.086 km. Đường đua đi qua các địa phương: Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bảo Lộc, Đà Lạt (Lâm Đồng), Nha Trang (Khánh Hòa), Ninh Thuận, Phan Thiết, Lagi (Bình Thuận) và Bà Rịa - Vũng Tàu.

 Giải xe đạp nữ Bình Dương – cup BIWASE 2021 có chặng đua dài kỷ lục
(Ảnh: sggp.org.vn)

Ban Tổ chức cho biết, các thành viên đoàn đua phải khai báo y tế đầy đủ để đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19, gửi hồ sơ đến địa phương nơi đoàn đua đi qua. Ngoài ra, Ban Tổ chức thông báo tới chính quyền địa phương, cơ sở lưu trú, địa điểm ăn uống tăng cường phòng, chống dịch trong thời gian đoàn đua dừng chân.

Với tổng giải thưởng gần 900 triệu đồng, giải năm nay hứa hẹn diễn ra nhiều cuộc tranh tài hấp dẫn giữa 10 đội đua trong nước gồm: Đội tuyển Biwase - Bình Dương, Gạch - phân bón con voi Bình Dương, Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc trời, Gạo hạt Ngọc trời, Xổ số Kiến thiết Đồng Tháp, tỉnh Vĩnh Long, thành phố Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Phúc, Vinama - Thành phố Hồ Chí Minh, Trẻ - Thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay do dịch bệnh diễn biến phức tạp nên không có sự tham gia của các đội tuyển nước ngoài.

Giải xe đạp nữ Bình Dương - cúp BIWASE nhằm tạo sân chơi cho các Câu lạc bộ xe đạp mạnh trong nước thi đấu, qua đó góp phần tuyển chọn vận động viên cho Đội tuyển nữ xe đạp Việt Nam tham gia SEAGames 31 do nước ta đăng cai tổ chức vào cuối năm 2021./.

HN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực