Hà Nội giành vị trí Nhất toàn đoàn tại Đại hội thể thao toàn quốc

Thứ tư, 21/12/2022 15:34
(ĐCSVN) - Đoàn thể thao Hà Nội tiếp tục đứng đầu trên bảng tổng sắp huy chương với tổng số 475 huy chương các loại, trong đó có: 175 HCV, 143 HCB và 157 HCĐ tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX.

Đại hội thể thao toàn quốc được tổ chức 4 năm/lần nhằm tổng kết, đánh giá việc đào tạo, phát triển của thể thao trong nước, qua đó định hướng phát triển thể thao Việt Nam trong tương lai. Sau 2 tuần tranh tài, Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX sẽ khép lại bằng lễ bế mạc diễn ra vào lúc 20 giờ tối nay (21/12).

Sau những ngày tranh tài, Đại hội đã ghi nhận 65/65 tỉnh, thành, ngành tham dự đều đã giành huy chương, trong đó 56/65 tỉnh, thành, ngành có HCV. Cũng tại đại hội lần này, các VĐV đã xác lập 28 kỷ lục quốc gia và 96 kỷ lục đại hội mới, trong đó điền kinh là môn thu hút sự quan tâm lớn khi có tới 4 kỷ lục quốc gia và 15 kỷ lục đại hội mới.

Đoàn Hà Nội dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương.

Đoàn thể thao Hà Nội vị trí Nhất toàn đoàn trên bảng tổng sắp huy chương với tổng số 475 huy chương các loại, trong đó có: 175 HCV, 143 HCB và 157 HCĐ. Đứng thứ hai là đoàn thể thao TP Hồ Chí Mính giành được tổng 390 huy chương, với 128 HCV, 119 HCB và 143 HCĐ.

Các vị trí tiếp theo ở trong top 10 đoàn gồm Quân đội (90 HCV, 82 HCB, 95 HCĐ), Thanh Hóa (40 HCV, 29 HCB, 63 HCĐ), Đà Nẵng (34 HCV, 42 HCB, 50 HCĐ) và Đồng Nai, Hải Phòng, Bình Dương, An Giang, Công an Nhân dân. Các đơn vị ở trong top 5 đều có VĐV giành kết quả huy chương tại các môn Olympic quan trọng là điền kinh, cử tạ, bơi, bắn súng. Chủ nhà Quảng Ninh của kỳ Đại hội thể thao toàn quốc năm nay xếp hạng 12 với thành tích 21 HCV, 13 HCB và 35 HCĐ.

Ở vị trí cuối bảng tổng sắp huy chương là đoàn thể thao Ninh Thuận khi chỉ giành được 7 HCB và 7 HCĐ.

Đại hội thể thao toàn quốc 2022 diễn ra từ ngày 9 đến 21/12 tại tỉnh Quảng Ninh và 10 tỉnh, thành khu vực phía Bắc. Đại hội có sự tham dự của 17.108 người, trong đó có khoảng 10.000 vận động viên, 43 môn thi, 941 nội dung. Có 65 đoàn thể thao đến từ các tỉnh, thành phố và hai ngành quân đội, công an tham dự đại hội. Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9 năm 2022 là đại hội có quy mô lớn nhất trong lịch sử thể thao Việt Nam về số lượng môn, nội dung thi đấu và thành phần tham dự./.

N.K

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực