Hành trình xe đạp hữu nghị vì thành phố Hà Nội xanh năm 2020

Chủ nhật, 04/10/2020 22:01
(ĐCSVN) – Gần 400 đại biểu, trong đó có hơn 260 người nước ngoài đến từ hơn 30 đại sứ quán và các tổ chức quốc tế tại Hà Nội đã tham gia chương trình Hành trình xe đạp hữu nghị vì thành phố Hà Nội xanh năm 2020 đã diễn ra tại khu vực Tượng đài cảm tử và các tuyến phố quanh Hồ Gươm, Hàng Ngang, Hàng Đào, chợ Đồng Xuân… ở Thủ đô Hà Nội ngày 4/10.
 Gần 400 người tham gia chương trình Hành trình xe đạp hữu nghị vì thành phố Hà Nội xanh năm 2020 (Ảnh: KL)

Đây là hoạt động do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội và chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Chương trình Hành trình xe đạp hữu nghị vì thành phố Hà Nội xanh năm 2020 là dịp để giới thiệu, quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội hòa bình, xanh-sạch-đẹp, đặc biệt là quận Hoàn Kiếm năng động, sáng tạo, thanh lịch, an toàn, thân thiện; đồng thời quảng bá, cổ vũ, ủng hộ việc sử dụng xe đạp không chỉ là phương tiện đi lại thông thường mà còn là hành vi đẹp, tiết kiệm năng lượng, góp phần bảo vệ môi trường sống, xây dựng Hà Nội là thành phố xanh, thân thiện, trong lành, đáng sống. 

Phát biểu tại chương trình, bày tỏ cảm ơn sự chia sẻ, ủng hộ và giúp đỡ to lớn của bạn bè quốc tế, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh: “Việt Nam, Hà Nội đang và sẽ là bạn, là đối tác tin cậy của các nước, các thủ đô, thành phố trên thế giới; nguyện cố gắng hết mình góp sức xây dựng cộng đồng khu vực và quốc tế hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, để Hà Nội hôm nay xứng đáng là Thủ đô sáng tạo, điểm đến của tri thức và văn hóa nhân loại, điểm đến thân thiện, hấp dẫn, an toàn với bạn bè khắp nơi trên thế giới”.

Đánh giá cao ý tưởng của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội trong việc tổ chức “Hành trình xe đạp hữu nghị vì thành phố Hà Nội xanh”, Đại sứ Palestine tại Việt Nam Saadi Salama, Trưởng Đoàn ngoại giao nhấn mạnh, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cùng các giá trị quý báu về văn hóa, lịch sử đã được người dân Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng trân trọng, gìn giữ và trao truyền qua các thế hệ. Đại sứ khẳng định, dấu mốc 1010 năm Thăng Long - Hà Nội càng có ý nghĩa hơn khi thành phố với danh xưng cao quý “Vì hòa bình” tiếp tục ghi nhận những thành tựu phát triển đáng ngưỡng mộ trên hàng loạt lĩnh vực, hướng tới xây dựng thành phố thông minh, phát triển bền vững và lấy người dân làm trung tâm.

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã dành một số xe đạp làm quà tặng cho các em học sinh học giỏi vượt khó như một lời động viên để các em phấn đấu vươn lên./.

 

Khánh Lan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực