HLV Park Hang-seo rút gọn 25 cầu thủ dự AFF Cup 2022

Thứ năm, 15/12/2022 19:18
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) – Ngày 15/12, HLV trưởng Park Hang Seo đã đưa ra danh sách 25 cầu thủ sẽ sang Lào để chuẩn bị cho trận khai màn AFF Mitsubishi Electric Cup 2022.

HLV Park Hang-seo quyết định mang 25 cầu thủ sang Lào trước khi tính toán tiếp nhân sự. Ông loại 4 cầu thủ đầu tiên sau trận giao hữu gặp Philippines vào tối 14/12. Theo đó, 4 cái tên bị loại bao gồm: tiền đạo Hà Đức Chinh, tiền vệ Phạm Đình Duy, hậu vệ Nguyễn Thanh Nhân và thủ môn Nguyễn Văn Hoàng.

Trước đó, đội tuyển cũng đã nói lời chia tay với 2 cầu thủ là Nguyễn Trọng Hoàng và Lương Duy Cương. Trọng Hoàng xin rút khỏi đội tuyển để điều trị thoát vị đĩa đệm, trong khi Duy Cương không có tên trong đợt tập huấn tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

HLV Park Hang-seo rút gọn 25 cầu thủ dự AFF Cup 2022. (Ảnh: VFF) 

Theo quy định từ Ban tổ chức giải đấu, mỗi đội bóng sẽ chỉ được đăng ký 23 cầu thủ tham dự với hạn cuối chốt danh sách là ngày 19/12 tới. Tùy vào tình hình tập luyện, thi đấu tập trên đất Lào, tuyển Việt Nam sẽ có thay đổi vào giờ chót. Đây là thói quen thường thấy của HLV người Hàn Quốc để đảm bảo tuyển Việt Nam có được lực lượng mạnh nhất trước mỗi giải đấu. Trước khi trận đấu đầu tiên diễn ra vào ngày 21/12, ông Park sẽ loại thêm hai cầu thủ nữa để hoàn thiện danh sách 23 cầu thủ chính thức dự AFF Cup 2022.

Ở thời điểm hiện tại, Hoàng Đức và Văn Hậu vẫn đang nghỉ tập luyện và thi đấu vì chấn thương. Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo khẳng định bộ đôi này sẽ kịp bình phục vì còn một tuần nữa, trận ra quân với đối thủ Lào mới diễn ra. Vào sáng ngày 15/12, tiền vệ Nguyễn Quang Hải cũng đã có mặt ở Hà Nội, sẵn sàng hội quân cùng toàn đội để chuẩn bị cho giải đấu sắp tới.

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ còn một buổi tập vào ngày 16/12 trước khi di chuyển bằng máy bay sang Lào vào ngày 17/12.

Tại bảng B, ngoài đối thủ Lào, đoàn quân của HLV Park Hang Seo gặp Malaysia (26/12, sân nhà), Singapore (30/12, sân khách), Myanmar (3/1/2023, sân nhà). Bảng A gồm Thái Lan, Indonesia, Philippines, Campuchia và Brunei.

N.K

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực