Hoàng Thị Duyên phá kỷ lục SEA Games 31 ở nội dung cử giật

Thứ sáu, 20/05/2022 21:01
(ĐCSVN) - Đô cử Hoàng Thị Duyên xuất sắc phá kỉ lục cử giật 96kg (kỉ lục cũ là 95kg do chính cô tạo ra tại SEA Games 2019).

Đô cử sinh năm 1996 tỏ ra tự tin khi bước vào thi đấu, cô lựa chọn mức cử giật 90 kg ngay từ lần cử đầu tiên và hoàn thành tốt mức thành tích này. Các mức tạ tiếp theo, cô chọn mức tạ 93 kg cho lần cử thứ hai và 96 kg cho lần cử thứ ba.

Hoàng Thị Duyên liên tục chinh phục các thử thách mình đặt ra, qua đó phá kỷ lục SEA Games ở nội dung cử giật với thành tích 96 kg (hơn 1 kg so với kỷ lục cũ do chính cô lập được tại SEA Games 30 năm 2019).

Hoàng Thị Duyên phá kỷ lục SEA Games 31 ở nội dung cử giật. 

Ở phần thi cử đẩy sau đó, đô cử Việt Nam tiếp tục thành công ngay lần đầu, với 108 kg. Nhưng khi nâng mức tạ lên 113 kg ở lần hai, Hoàng Thị Duyên thất bại. Hoàng Thị Duyên đăng ký mức 116 kg cho lần đẩy thứ ba. Tuy nhiên cô thất bại không phá được kỉ lục cũ mà cô đang nắm giữ (115kg) tại SEA Games 2019.

Hoàng Thị Duyên giành HCV cử tạ hạng 59kg nữ và đây là HCV thứ 160 của Việt Nam ở SEA Games 31.

Hoàng Thị Duyên sinh năm 1996, người dân tộc Giáy, là vận động viên môn cử tạ  thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục – Thể thao Lào Cai từ năm 13 tuổi. Với sự nỗ lực, cố gắng và những thành tích của mình, Duyên đã được tuyển vào đội tuyển cử tạ quốc gia, tham gia thi đấu và đạt được nhiều kết quả đáng tự hào. Trước đó, cô đã giành 3 HCV Cúp cử tạ thế giới 2020, HCV SEA Games 30 năm 2019, HCĐ châu Á 2021…

NK

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực