Hơn 10.000 VĐV tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX

Thứ hai, 28/11/2022 18:00
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Đại hội Thể thao lần IX có quy mô lớn nhất trong lịch sử thể thao Việt Nam với sự tham dự của 17.000 người, trong đó có khoảng hơn 10.000 vận động viên (VĐV), 43 môn thi. Đại hội có sự góp mặt của 65 đoàn, đến từ 63 tỉnh, thành phố và hai ngành quân đội, công an.

Ngày 28/11, Tổng cục Thể dục thể thao tổ chức họp báo thông tin chi tiết về sự chuẩn bị của kỳ Đại hội lần này trước khi chính thức khai màn vào ngày 9/12 tới đây tại Quảng Ninh.

Phát biểu tại họp báo, ông Đặng Hà Việt, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao cho biết: Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 nhằm đánh giá toàn diện về chất lượng phong trào thể dục thể thao trong cả nước; kịp thời phát hiện và có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lực lượng vận động viên sẵn sàng tham dự thi đấu tại SEA Games lần thứ 32 năm 2023, Olympic Games lần thứ 33 năm 2024, ASIAN Games lần thứ 20 năm 2026. Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 diễn ra tại Quảng Ninh và 10 tỉnh, thành phố lân cận, quy tụ hơn 17.000 người, trong đó có hơn 10.000 VĐV tham gia tranh tài ở 43 môn thể thao. Đại hội có sự góp mặt của 65 đoàn, đến từ 63 tỉnh, thành phố và hai ngành quân đội, công an. Đây là kỳ Đại hội có quy mô lớn nhất trong lịch sử, kể từ lần đầu được tổ chức vào năm 1985. Lễ khai mạc Đại hội diễn ra ngày 9/12 và bế mạc vào ngày 21/12, tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

leftcenterrightdel
Tổng cục Thể dục thể thao tổ chức gặp gỡ báo chí thông tin về công tác chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX.

Hà Nội, TP.HCM là hai địa phương có số lượng VĐV đăng ký dự thi đông nhất Đại hội. Trong khi Ninh Thuận, Điện Biên và Bắc Kạn là địa phương có số VĐV ít nhất (Bắc Kạn chỉ có 10 VĐV). Môn đăng kí số lượng VĐV nhiều nhất là bóng đá gồm nội dung bóng đá nam, bóng đá nữ, futsal nam; tiếp theo là điền kinh và karate. Môn có số lượng ít nhất là golf: 58 VĐV, thể dục dụng cụ có 47 VĐV, nhảy cầu có 40 VĐV.

Tổng kinh phí cấp cho Đại hội Thể thao toàn quốc 2022 là 45 tỉ đồng. Trong đó 40 tỉ được dùng cho công tác chuyên môn kỹ thuật, 5 tỉ đồng được chuyển cho UBND tỉnh Quảng Ninh để triển khai lễ khai mạc và bế mạc Đại hội.

Liên quan tới công tác chuyên môn kĩ thuật, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Trần Đức Phấn cho biết, công tác chuẩn bị cho Đại hội tại 11 địa phương đăng cai tổ chức 43 môn thể thao đã cơ bản hoàn tất. Các trang thiết bị phục vụ thi đấu cũng được vận chuyển và lắp đặt theo đúng tiến độ yêu cầu.

Ông Nguyễn Văn Phú, Giám đốc Trung tâm Doping và Y học thể thao, thông tin sẽ có hơn 100 vận động viên được kiểm tra doping tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022. Con số này rất khiêm tốn so với khoảng 10.000 vận động viên dự Đại hội, dù vậy nó cũng đã cao hơn gấp đôi số vận động viên được kiểm tra doping ở Đại hội Thể thao 2018.

Nối tiếp thành công trong việc tổ chức SEA Games 31 không thuốc lá, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX cũng sẽ là một kỳ Đại hội “không khói thuốc”. Ban tổ chức sẽ tăng cường các hoạt động truyền thông, vận động để đảm bảo: không xảy ra hiện tượng hút thuốc lá, quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị thuốc lá dưới mọi hình thức tại các địa điểm tổ chức Đại hội; không sử dụng hình ảnh hút thuốc trên các ấn phẩm của Đại hội; mọi người tham gia Đại hội không bị phơi nhiễm với khói thuốc thụ động./.

Tin, ảnh: HN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực