Hơn 4.500 vận động viên tham gia Tiền Phong Marathon 2021

Thứ tư, 10/03/2021 18:56
(ĐCSVN) - Giải vô địch quốc gia marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong (Tiền Phong Marathon) 2021 với thông điệp "Giấc mơ đại ngàn" sẽ diễn ra từ ngày 26 - 28/3 tới tại thành phố Pleiku (Gia Lai).

Giải đấu do UBND tỉnh Gia Lai, Báo Tiền Phong và Liên đoàn Điền kinh Việt Nam phối hợp tổ chức. Giải đấu quy tụ hơn 4.500 VĐV chuyên nghiệp lẫn phong trào tham dự, lập kỷ lục về số VĐV tham dự kể từ khi giải mở cửa cho VĐV phong trào tham dự từ năm 2017.

Giải năm nay vẫn có các cự ly quen thuộc là 42,195km (marathon), 21,1km (bán marathon), 10km, 5km. Với sự đổi mới về hệ thống giải, các vận động viên tham dự Tiền Phong Marathon 2021 được nhận thưởng toàn đoàn, đồng đội và cá nhân cho 3 thứ hạng ở các nội dung thi đấu hệ chuyên nghiệp.

Riêng hệ phong trào, Ban tổ chức sẽ chia thành các nhóm tuổi: Từ 16 đến 34, từ 35 đến 44 và trên 45 tuổi nhằm tạo nên sự cạnh tranh hấp dẫn.

VĐV tham gia Tiền Phong Marathon 2020 tại đảo Lý Sơn (Ảnh: tienphong.vn) 

Ngoài các vận động viên điền kinh chuyên nghiệp, từ năm 2017, Tiền Phong Marathon mở cửa cho các vận động viên phong trào đăng ký dự thi. Vì vậy, Tiền Phong Marathon 2021 đã lập kỷ lục số vận động viên đăng ký dự thi lên tới hơn 4.500 vận động viên.

Ban tổ chức giải đua cho biết: Do diễn ra đúng thời điểm dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, Ban tổ chức và các vận động viên tham dự giải sẽ tuân thủ triệt để các quy định về phòng, chống dịch bệnh. Riêng với các vận động viên đến từ các vùng dịch, Ban tổ chức động viên không tham dự giải vào năm nay.

Tổng giá trị giải thưởng của Tiền Phong Marathon 2021 là 500 triệu đồng tiền mặt và nhiều giải thưởng giá trị bằng hiện vật khác.

Với thông điệp “Giấc mơ đại ngàn”, Tiền Phong Marathon 2021 hòa nhịp cùng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 với ý nghĩa “Vì một Việt Nam xanh”. Theo đó, chuỗi sự kiện của Tiền Phong Marathon sẽ tổ chức Chương trình truyền hình phát động trồng cây phủ xanh đất trống, đồi trọc tại 4 điểm cầu. Theo Ban tổ chức, giải đấu đã ủng hộ UBND tỉnh Gia Lai 1,2 tỷ đồng để mua cây giống cho dự án này.

Là giải đấu chính thức của điền kinh Việt Nam nên Tiền Phong Marathon sẽ là cơ sở để Tổng cục Thể dục - Thể thao, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam tuyển chọn vận động viên cho đội tuyển điền kinh Việt Nam tham dự SEA Games 31./.

Duy Bách

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực