Khai mạc Giải vô địch Cờ tướng trẻ toàn quốc

Thứ hai, 02/11/2020 22:41
(ĐCSVN) - Ngày 2/11, tại thành phố Bắc Giang, Giải vô địch cờ tướng trẻ toàn quốc năm 2020 đã khai mạc. Giải do Tổng cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang tổ chức.

Đây hoạt động thường niên trong hệ thống các giải đấu cấp quốc gia nhằm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phát triển phong trào tập luyện, xây dựng lực lượng vận động viên cờ tướng trong các đối tượng thanh, thiếu niên và học sinh toàn quốc. Giải đấu là dịp để các kỳ thủ cọ xát, giao lưu học hỏi, tích lũy kinh nghiệm thi đấu, đồng thời, lựa chọn các VĐV xuất sắc tham dự các giải trẻ quốc tế trong năm 2021.

Tham dự giải có 230 vận động viên đến từ 11 đơn vị. (Ảnh: Liên đoàn cờ  tướngViệt Nam)

230 vận động viên đến từ 11 đơn vị (Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Giang, Bình Định, Bình Phước, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế) sẽ tranh tài ở bốn nội dung gồm: cờ nhanh, cờ chớp nhoáng, cờ tiêu chuẩn và cờ truyền thống; cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ ở các nhóm tuổi từ 7 đến 20  (gồm nhóm 7 tuổi, 9 tuổi, 11 tuổi, 13 tuổi, 15 tuổi, 18 tuổi và 20 tuổi); theo hệ Thụy Sĩ từ 7 đến 9 ván.

Ban Tổ chức sẽ trao 56 bộ huy chương, trong khi các kỳ thủ sẽ được xét phong cấp theo tiêu chuẩn phong cấp cờ tướng quốc gia hiện hành.

Sau lễ khai mạc đã diễn ra các trận đấu ở nội dung cờ nhanh. Dự kiến giải diễn ra đến ngày 9/11./.

Duy Bách

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực