Khởi tranh vòng chính thức Giải Billiard Carom 3 băng Cúp thế giới

Thứ sáu, 27/05/2022 17:13
Ngày 27/5, Giải Billiard Carom 3 băng Cúp thế giới Thành phố Hồ Chí Minh 2022 (Ho Chi Minh City World Cup) đã khởi tranh các trận đấu tại vòng chính thức.

Ngày 27/5, Giải Billiard Carom 3 băng Cúp thế giới Thành phố Hồ Chí Minh 2022 (Ho Chi Minh City World Cup) đã khởi tranh các trận đấu tại vòng chính thức. Trước đó, các vòng đấu loại của Giải đã diễn ra từ ngày 23/5 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (Thành phố Hồ Chí Minh).

Giải do Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Liên đoàn Billiard Thế giới (UMB), Liên đoàn Billiard châu Á (ACBC) và Bộ môn Billiard (Tổng cục Thể dục Thể thao-Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức. Cơ thủ Vô địch sẽ nhận 16.000 Euro tiền thưởng và 80 điểm, Á quân nhận 10.000 Euro cùng 54 điểm trên bảng xếp hạng thế giới.

Giải là chặng đấu World Cup thứ 3 trong năm 2022 của Liên đoàn Billiard Thế giới, sau Ankara World Cup và Las Vegas World Cup. Ở cả hai chặng đấu trước, cơ thủ số 1 thế giới Dick Jaspers (Hà Lan) đều là người đăng quang.

leftcenterrightdel
Cơ thủ Trần Quyết Chiến. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Giải đấu tại Thành phố Hồ Chí Minh năm nay quy tụ 149 cơ thủ đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có đầy đủ các cơ thủ mạnh nhất thế giới hiện nay. 17 tay cơ được xếp là hạt giống của Giải chỉ thi đấu từ vòng chính thức, trong đó gồm 13 cơ thủ có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng thế giới, 2 suất đặc cách của Việt Nam (cơ thủ Nguyễn Trần Thanh Tự và Nguyễn Đức Anh Chiến) và 1 suất đặc cách do Liên đoàn Billiard Thế giới chọn (cơ thủ Riad Nady của Ai Cập). Các cơ thủ khác phải trải qua 4 vòng đấu loại để chọn 15 suất còn lại vào thi đấu tại vòng chính thức.

Tại vòng đấu chính, 32 cơ thủ được chia thành 8 bảng đấu, thi đấu vòng tròn để chọn hai cơ thủ đứng đầu mỗi bảng vào vòng trong. Việt Nam có 6 cơ thủ tranh tài tại vòng bảng chính thức là: Nguyễn Quốc Nguyện, Đào Văn Ly, Nguyễn Ngọc Trị, Nguyễn Đức Anh Chiến, Nguyễn Trần Thanh Tự và Trần Quyết Chiến. Niềm hi vọng số 1 của chủ nhà Việt Nam là Trần Quyết Chiến (hạng 3 thế giới), cơ thủ có khởi đầu rất tốt trong năm 2022 khi lọt vào chung kết Ankara World Cup, dừng bước ở vòng 1/8 Las Vegas World Cup và mới nhất là giành Huy chương Vàng SEA Games 31.

Trong lượt trận đầu tiên, Trần Quyết Chiến đã vượt qua đồng đội Nguyễn Trần Thanh Tự; Nguyễn Đức Anh Chiến xuất sắc cầm hòa cơ thủ số 2 thế giới Marco Zanetti (Italia); Đào Văn Ly vượt qua “huyền thoại” Torbjorn Blomdahl (Thụy Điển). Trong khi đó, cơ thủ số 1 thế giới người Hà Lan Dick Jaspers dễ dàng vượt qua Gokhan Salman (Thổ Nhĩ Kỳ); Heo Jung Han hòa cơ thủ Lee Choong Bok (đều của Hàn Quốc); Kim Jun Tae (Hàn Quốc) giành chiến thắng trước Riad Nady (Ai Cập)…/.

Tiến Lực (TTXVN/Vietnam+)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực