Lào Cai: Khách du lịch đến Sa Pa dịp Tết dương lịch tăng cao

Thứ sáu, 01/01/2010 20:50
Tết dương lịch 2010 liền kề với hai ngày nghỉ cuối tuần nên lượng khách lên Sa Pa rất đông khiến 125 khách sạn, nhà nghỉ ở khu vực thị trấn Sa Pa với gần 2.000 phòng nghỉ đã kín khách.

Các điểm du lịch bản làng ở các xã Tả Van, Bản Hồ, Tả Phìn... lượng khách lưu trú cũng đạt cao. Theo Phòng Văn hoá - Thể thao - Du lịch Sa Pa, lượng khách nghỉ Tết Dương lịch cao tương đương với dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 hàng năm, chủ yếu là khách đến từ các tỉnh miền Nam và một số tỉnh, thành phố lớn, khách nước ngoài chiếm 35%.

Theo ông Nguyễn Văn Hồng, một du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù lượng khách đông nhưng các nhà nghỉ vẫn không có hiện tượng tăng giá, ép khách. Mọi hoạt động đều diễn ra trong không khí thanh bình, vui vẻ. Thời tiết ngày 1 ở Sa Pa hơn 10 độ C, trời có sương mù nhẹ, rất hợp với không khí du xuân, nhất là các khu du lịch sinh thái Hàm Rồng, các làng văn hóa - du lịch ở Cát Cát (San Sả Hồ), Tả Van Giáy (Tả Van), Bản Hồ, Tả Phìn... hoa đào, hoa mận đã nở sớm thu hút nhiều du khách đến vui chơi và chụp ảnh. Riêng khu du lịch Hàm Rồng trong ngày hôm nay đã có trên 3.000 lượt khách tham quan leo núi.

Trung tâm thông tin du lịch Lào Cai cho biết: Từ đầu tháng 12/2009 đến nay đã có trên 1.600 lượt khách du lịch quốc tế đến tìm hiểu thông tin du lịch địa phương và các tỉnh, thành phố trong cả nước. Đây là dấu hiệu tốt cho du lịch 2010 phát triển mạnh, nhất là 2010 là năm Lào Cai đóng vai trò chủ nhà Chương trình "Du lịch về cội nguồn" giữa 3 tỉnh Lào Cai, Yên Bái và Phú Thọ ./.


 

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực