Liệu có bất ngờ ở trận bán kết giữa U23 Thái Lan gặp U23 Indonesia?

Thứ tư, 18/05/2022 20:23
(ĐCSVN)- Trận bán kết giữa U23 Thái Lan và U23 Indonesia diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 19/5 trên sân vận động Thiên Trường (Nam Định). Trưa 18/5, huấn luyện viên U23 Thái Lan và U23 Indonesia đã tổ chức họp báo trước trận đấu chia sẻ với báo chí về kế hoạch chuẩn bị cho trận đấu cũng như mục tiêu của hai đội.
leftcenterrightdel
 Họp báo trước trận đấu (Ảnh: Theo TTXVN)

U23 Indonesia đặt mục tiêu vào vào chung kết

Tại cuộc họp báo, Huấn luyện viên Shin Tae-yong của U23 Indonesia chia sẻ, toàn đội rất vui vì đã có mặt tại bán kết giải đấu và cố gắng để hướng đến mục tiêu lọt vào chung kết. Nói về đối thủ trong trận đấu tới, Huấn luyện viên Shin Tae-yong cho rằng, lọt vào bán kết đều là những đội bóng mạnh. U23 Indonesia đã có dịp gặp các đội bóng trong khu vực ở nhiều giải đấu khác nhau.

Trong một số trận đấu, đội bóng của ông nhận thất bại nhưng tại giải này mọi thứ sẽ khác. U23 Indonesia đã tiến bộ trong từng trận đấu, nhất là sau thất bại trước đội chủ nhà U23 Việt Nam với tỷ số 3-0 ở trận khai mạc, toàn đội rút ra nhiều bài học, thi đấu gắn kết, chặt chẽ, chắc chắn hơn.

Thông tin về về lực lượng của đội, Huấn luyện viên Shin Tae-yong cho biết, toàn đội có một cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu trận bán kết, còn lại đều sẵn sàng.

Những nhân tố dự bị khi có cơ hội vào sân cũng thể hiện được khả năng của mình, giúp đội bóng có nhiều lựa chọn hơn. Đội hình ra sân của U23 Indonesia được chốt vào ngày 19/5 nhưng chắc chắn những cầu thủ tốt nhất sẽ góp mặt.

Theo Huấn luyện viên Shin Tae-yong, trận đấu với U23 Thái Lan dự báo rất khó khăn, đội bóng của ông sẽ thi đấu hết mình, cố gắng giải quyết trận đấu trong 90 phút chính thức.

Chia sẻ thêm về các đối thủ lọt vào bán kết, Huấn luyện viên Shin Tae-yong nhìn nhận, U23 Thái Lan và U23 Việt Nam có thể nói là hai đội mạnh nhất giải. U23 Thái Lan là đội bóng chất lượng, sau trận thua trong trận ra quân trước Malaysia do thi đấu thiếu người từ hiệp một, đội bóng này đã thi đấu gắn kết, liên tiếp giành ba chiến thắng để chiếm vị trí đầu bảng B.

U23 Thái Lan đặt mục tiêu Vàng tại SEA games 31

Huấn luyện viên Polking của U23 Thái Lan cho hay, để đi đến trận chung kết không quan trọng đội gặp đối thủ nào mà mục tiêu là phải chiến thắng để giành Huy chương Vàng. U23 Thái Lan là tập thể mạnh, đoàn kết và đội cũng quen với điều kiện sân bãi tại sân vận động Thiên Trường, đây cũng là lợi thế lớn.

Toàn đội sẽ cố gắng thi đấu hết khả năng của mình để hoàn thành mục tiêu góp mặt trong trận đấu cuối cùng và giành Huy chương Vàng dù điều đó không dễ dàng.

Trong lịch sử gặp nhau, U23 Thái Lan nhiều lần đánh bại U23 Indonesia nhưng tại giải này qua theo dõi, U23 Indonesia đã có nhiều tiến bộ. Đội hình của đội bóng này có nhiều cầu thủ trẻ chất lượng do đó trận đấu ngày mai sẽ rất khác các trận hai đội từng gặp nhau nhưng U23 Thái Lan đã có đối sách để hạn chế những điểm mạnh của đối thủ và giành chiến thắng.

Huấn luyện viên Polking thông tin thêm, Thái Lan có các lứa cầu thủ trẻ tài năng. Việc lựa chọn đội hình cho từng giải đấu phụ thuộc vào phong độ, ý đồ chiến thuật cũng như mục tiêu lâu dài là tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, giúp họ trưởng thành, chuẩn bị tốt nhất cho tuyển Thái Lan ở các giải đấu cao hơn.

Kết thúc vòng bảng, U23 Thái Lan giành vị trí nhất bảng B với 9 điểm sau ba trận thắng, một trận thua. U23 Indonesia cũng có 9 điểm sau ba trận thắng, một trận thua, xếp thứ hai tại bảng A sau U23 Việt Nam.

Tuy nhiên đây chưa phải là kết quả cuối cùng. Hy vọng với kinh nghiệm và sự chuẩn bị kỹ của hai đội, điều bất ngờ sẽ còn nằm ở phía trước.

HP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực