Messi và Mbappe lập hàng loạt kỷ lục tại World Cup 2022

Thứ hai, 19/12/2022 11:26
(ĐCSVN) – Với màn trình diễn chói sáng ở trận chung kết World Cup 2022, siêu sao Lionel Messi của Argentina và tiền đạo Kylian Mbappe bên phía ĐT Pháp đã lập nên loạt kỷ lục đáng nể.

Ở trận chung kết World Cup 2022, Lionel Messi đã góp công lớn giúp đội tuyển Argentina vô địch World Cup 2022 và làm nên nhiều điều chưa từng có trong lịch sử.

Cụ thể, với 26 lần ra sân, Messi đã vượt qua Lothar Matthaus (Đức, 25 trận) để trở thành cầu thủ thi đấu nhiều trận nhất trong lịch sử World Cup.

Thành tích mà Messi có được sau 5 kỳ World Cup là 13 bàn và 8 đường kiến tạo thành bàn. Thành tích này giúp số 10 của Argentina đã vượt qua thành tích ghi bàn của Vua bóng đá Pele (12 bàn) tại sân chơi danh giá nhất thế giới. Với việc ghi bàn vào lưới Pháp ở chung kết, Messi cũng trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử World Cup ghi bàn ở cả vòng bảng, vòng 1/8, vòng tứ kết, vòng bán kết và trận chung kết.

leftcenterrightdel
Lionel Messi góp công lớn giúp đội tuyển Argentina vô địch World Cup 2022. 

Kể từ khi giải thưởng Quả bóng vàng World Cup ra đời vào năm 1982, Messi là cầu thủ duy nhất có 2 lần đoạt danh hiệu cao quý này (2014, 2022).

Messi cũng chính thức vượt qua huyền thoại Italy Paolo Maldini (2.217 phút) để trở thành cầu thủ có số phút chơi nhiều nhất tại World Cup.

Dù đội tuyển Pháp để thua trong trận chung kết World Cup 2022 nhưng cá nhân Mbappe đã có màn trình diễn rực sáng với cú hat-trick bàn thắng. Chân sút sinh năm 1998 lập cú hat-trick bàn thắng vào lưới Argentina, trong đó có 2 quả phạt đền. Kylian Mbappe là cầu thủ thứ 2 lập hat-trick trong trận chung kết World Cup, sau Geoff Hurst (Anh) ở trận gặp Đức năm 1966.

Với 3 bàn thắng có được, Mbappe cán mốc 12 pha lập công tại World Cup và anh cũng trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử từng làm được điều này.

leftcenterrightdel
Mbappe lập hàng loạt kỷ lục trong trận chung kết World Cup 2022. 

Bên cạnh đó, Mbappe đã san bằng thành tích ghi bàn ở 2 trận chung kết World Cup liên tiếp của danh thủ Vava (Brazil, trong giai đoạn 1958-1962).

Ngoài ra, “Ninja rùa” cũng trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử lập hat-trick trong trận chung kết giải vô địch thế giới, sau Geoff Hurst (Anh).

Kể từ sau Ronaldo De Lima (Brazil) năm 2002, Mbappe là cầu thủ đầu tiên ghi được 8 bàn thắng ở 1 kỳ World Cup. Mbappe chính là Vua phá lưới World Cup 2022.

Trải qua 2 lần dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Mbappe đã có 12 pha làm bàn sau 14 trận, bằng thành tích với Pele.

H.N

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực