Ngô Phương Mai giành huy chương SEA Games 31 đầu tiên

Chủ nhật, 08/05/2022 20:09
(ĐCSVN) – Vận động viên Ngô Phương Mai của đội tuyển nhảy cầu Việt Nam đã trở thành vận động viên mang về tấm huy chương đầu tiên cho đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 31.

Chiều 8/5, tại Cung thể thao dưới nước, Khu liên hợp thể thao quốc gia Việt Nam, vận động viên nhảy cầu Ngô Phương Mai giành chiếc Huy chương Đồng ở nội dung đơn nữ cầu mềm 1m cho Đoàn thể thao Việt Nam.

Nội dung đơn nữ cầu mềm 1m vừa kết thúc tại Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình (Hà Nội) với sự góp mặt của 8 vận động viên. Đội tuyển nhảy cầu nữ Việt Nam có hai đại diện tranh tài là Ngô Phương Mai và Nguyễn Phương Anh. 

Ngô Phương Mai giành huy chương SEA Games 31 đầu tiên cho Việt Nam. (Ảnh: Bùi Lượng). 

Sau 5 lượt nhảy, Ngô Phương Mai giành được tổng số điểm 224, chỉ đứng thứ 3 sau hai vận động viên của đoàn thể thao Malaysia.

Nổi bật nhất nội dung này là vận động viên Nur Dhabitah Bte Sabri (Malaysia), người từng hai lần dự Olympic và gần đây còn suýt đoạt huy chương Olympic Tokyo 2020 khi xếp hạng 4 nội dung đơn nữ cầu mềm 3m.

Nur Dhabitah Sabri đã giành tấm huy chương Vàng đầu tiên tại SEA Games 31 với tổng số điểm 290,45 điểm. Huy chương Bạc thuộc về vận động viên Kimberly Bong Qian Ping (Malaysia) với 230,00 điểm. Vận động viên Ngô Phương Mai giành Huy chương Đồng với tổng điểm 224,00 sau 5 lượt nhảy.

Với thành tích này, Ngô Phương Mai đã trở thành vận động viên đầu tiên giành huy chương SEA Games 31 cho Đoàn thể thao Việt Nam.

TH

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực