Nhiều thay đổi tại Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2022

Thứ ba, 28/12/2021 00:21
(ĐCSVN) - Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2022 có ít nhất hai đội xuống hạng và chỉ diễn ra một vòng thay vì hai vòng như mọi năm.

Thông tin từ Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam ngày 27/12 cho biết, Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2022 diễn ra với 11 đội nam và 11 đội nữ. Khác với mọi năm, mùa giải 2022 sẽ có ít nhất hai đội xuống hạng.

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cho biết do năm 2021 không có đội xuống hạng vì vậy mùa giải 2022 diễn ra với 11 đội nam và 11 đội nữ. Tuy nhiên khác với mọi năm sẽ có ít nhất 2 đội xuống hạng, thậm chí Liên đoàn đang tính tới trường hợp có 3 đội xuống hạng.

 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2022 sẽ có nhiều thay đổi

(Nguồn: baoquangninh.com.vn) 

Đặc biệt, Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2022 không có đội thăng hạng, bởi Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đang tính tới trường hợp rút số lượng đội tham dự giải vô địch quốc gia xuống chỉ còn 8, nhằm đảm bảo chất lượng chuyên môn cao cho giải đấu.

Bên cạnh đó, do năm 2022 có nhiều sự kiện thể thao quốc tế là SEA Games và ASIAD nên Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2022 chỉ thi đấu một vòng duy nhất thay vì hai vòng như mọi năm. Việc rút ngắn thể thức thi đấu của giải nhằm tạo điều kiện tối đa để đội tuyển bóng chuyền nam, nữ hoàn thành mục tiêu tại SEA Games 31.

Như vậy với việc giảm số trận vòng đấu bảng cũng như tăng số đội xuống hạng, Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2022 hứa hẹn sẽ có sự cạnh tranh khốc liệt nhưng cũng không kém phần hấp dẫn./.

NK (t/h)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực