Olympic Tokyo 2021: Ánh Nguyệt, Phi Vũ lỡ cơ hội tranh đôi hỗn hợp tại môn bắn cung

Thứ sáu, 23/07/2021 21:19
(ĐCSVN) - Việc Phi Vũ đạt tổng điểm là 647, Ánh Nguyệt giành 628 điểm, hai cung thủ Việt Nam có tổng điểm là 1275, xếp hạng 23/29 đôi nam, nữ nên không thể giành quyền vào thi đấu vòng 1/8 (dành cho 16 đôi có thành tích tốt nhất).

Chiều 23/7, cung thủ Nguyễn Hoàng Phi Vũ đã hoàn thành phần thi của mình tại vòng loại môn bắn cung - nội dung một dây đơn nam với hạng 53/64 VĐV dự tranh.

Qua 12 lượt bắn, Phi Vũ đạt tổng điểm là 647, xếp hạng 53/64 VĐV dự tranh. Đây là thành tích tốt nhất của anh trong năm 2021 tới thời điểm này, song chưa thể giúp môn bắn cung Việt Nam góp mặt thêm ở nội dung đồng đội tại Olympic Tokyo 2020.

Với thứ hạng 53/64, Phi Vũ sẽ thi đấu vòng 1/32 vào ngày 27/7 gặp cung thủ người Đài Loan (Trung Quốc) Tang Chih Chung (hạng 12 vòng loại với 668 điểm) để tranh vé vào vòng 1/16.

Ánh Nguyệt, Phi Vũ lỡ cơ hội tranh đôi hỗn hợp tại môn bắn cung. (Ảnh: Báo Văn hóa) 

Như vậy với việc Phi Vũ đạt tổng điểm là 647, Ánh Nguyệt giành 628 điểm thì hai cung thủ Việt Nam có tổng điểm là 1275, xếp hạng 23/29 đôi nam nữ nên không thể giành quyền vào thi đấu vòng 1/8 (dành cho 16 đôi có thành tích tốt nhất), diễn ra vào ngày mai (24/7). Hai cung thủ Ánh Nguyệt và Phi Vũ sẽ có 3 ngày nghỉ trước khi bước thi đấu vòng loại trực tiếp các nội dung cá nhân vào ngày 27/7.

Theo HLV Ngô Hải Nam, khoảng cách của bắn cung Việt Nam so với đấu trường lớn nhất thế giới còn xa nên mục tiêu của đội tại đấu trường này là cố gắng đạt thành tích cao nhất, cọ xát, học hỏi kinh nghiệm của các đối thủ hàng đầu thế giới. Việc đội tuyển bắn cung lần đầu giành được 2 vé chính thức dự Thế vận hội đã có thể xem là một nỗ lực lớn của Ánh Nguyệt và Phi Vũ./.

TH

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực