SEA Games 31 ngày 20/5: Đoàn thể thao Việt Nam vượt xa chỉ tiêu Huy chương Vàng

Thứ sáu, 20/05/2022 20:54
(ĐCSVN) – Ngày 20/5, ngày thi đấu chính thức thứ 8 của SEA Games 31, Đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục giành được nhiều Huy chương Vàng (HCV) ở các môn: bắn súng, cử tạ, canoeing, cờ tướng, cờ vua...

Sáng 20/5, kỳ thủ Lê Thị Kim Loan đã mang về tấm HCV môn cờ tướng và Nguyễn Thị Hương giành HCV canoeing cho thể thao Việt Nam.

Ở nội dung đơn nữ môn cờ tướng, kỳ thủ Lê Thị Kim Loan xuất sắc đoạt HCV với thành tích bất bại 6 ván thắng, 1 ván hòa, được 6,5 điểm. Chiếc HCV mà Kim Loan đoạt được là tấm HCV thứ 3 của cờ tướng Việt Nam tại SEA Games 31. Đây là tấm HCV "mở hàng" cho đoàn Việt Nam ngày thi đấu 20/5.

Xạ thủ Phí Thanh Thảo giành HCV nội dung súng trường ba tư thế 50m nữ . 

Ở nội dung thuyền đơn 500m nữ môn canoeing, tay chèo Nguyễn Thị Hương đã xuất sắc giành HCV với thành tích 2 phút 10 giây. Về sau Nguyễn Thị Hương là các vận động viên đến từ Indonesia và Thái Lan.

Chiều nay, kỳ thủ Phạm Lê Thảo Nguyên đánh bại đối thủ Indonesia, giành HCV cờ chớp cá nhân nữ cho Đoàn Thể thao Việt Nam.

Kỳ thủ Lê Tuấn Minh đã xuất sắc đánh bại đồng đội Lê Quang Liêm để đoạt HCV đơn nam cờ chớp. Trước đó, cả 2 đều xuất sắc thắng ở bán kết trước Megaranto Susanto (Indonesia) và Tin Yingjao (Singapore) để biến trận chung kết thành trận đấu nội bộ.

Xạ thủ xinh đẹp Phí Thanh Thảo giành HCV nội dung súng trường ba tư thế 50m nữ với tổng điểm 451,1, vượt qua hai đối thủ mạnh Ratchadaporn Plengsaengthong (Thái Lan) và Martina Lindsey (Singapore). Thanh Thảo từng giành Huy chương Bạc nội dung 10m súng trường hơi nữ cách đây ít ngày.

Ở môn karate, bộ tứ Hồ Thị Thu Hiền, Hoàng Thị Mỹ Tâm, Nguyễn Thị Ngoan và Trang Cẩm Lành giành HCV nội dung kumite đồng đội nữ.

Ở môn cử tạ, Hoàng Thị Duyên tranh HCV hạng 59 kg. Đô cử Việt Nam vừa cử giật thành công 96 kg, qua đó lập kỷ lục mới ở SEA Games. Hoàng Thị Duyên là nhà đương kim vô địch và đang có cơ hội lớn để giành HCV hạng cân 59 kg cử tạ ở SEA Games 31.

Với bài thi long hổ quyền, võ sĩ kỳ cựu Mai Thị Kim Thùy giành HCV với điểm số rất cao 272 cho Vovinam tại SEA Games 31.

Ở môn Judo, nữ võ sĩ Nguyễn Thị Thanh Thủy giành HCV hạng cân 52 kg. Cô đánh bại đối thủ Philippines. Ở hạng cân dưới 60kg, Chu Đức Đạt giành HCV sau khi đánh bại đối thủ Sithisane của Lào với tỷ số 1-0.

Như vậy, đặt chỉ tiêu 140 HCV tại SEA Games 31 nhưng tính đến 19h ngày 20/5, đoàn thể thao Việt Nam đã giành đến 163 HCV, vượt chỉ tiêu 23 HCV./.

KV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực