Singapore đăng cai vòng bảng AFF Cup 2020

Thứ ba, 28/09/2021 20:46
(ĐCSVN) - Vượt qua đối thủ mạnh trong cuộc đua đăng cai AFF Cup 2020 là Thái Lan, Singapore được Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) lựa chọn để tổ chức giải bóng đá khu vực - AFF Cup 2020 diễn ra từ ngày 5/12/2021 đến 1/1/2022.

Ngày 28/9, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) tiến hành bỏ phiếu quyết định quốc gia đăng cai AFF Cup 2020.

Trước đó một ngày, Ban thi đấu của AFF tổ chức cuộc họp trực tuyến để quyết định chốt địa điểm. Singapore và Thái Lan là hai nước đáp ứng đầy đủ 5 tiêu chí làm chủ nhà.

Singapore được chọn sau cuộc bỏ phiếu kín bằng hình thức gửi email. Theo đánh giá của AFF, Singapore có SVĐ quốc gia lớn và hiện đại. Đặc biệt, quốc đảo Sư tử ghi điểm bởi công tác phòng chống dịch COVID-19 rất tốt, với 80% dân số đã tiêm vaccine phòng COVID-19 đến thời điểm hiện tại.

Thầy trò HLV Park Hang-seo tham dự AFF Cup 2020 với tư cách đương kim vô địch. (Ảnh: VFF).

Ở các giải đấu quốc tế gần đây mà Singapore tổ chức, không có ca nhiễm trong quá trình diễn ra giải, cùng với đó là chính sách y tế được đánh giá cao hơn Thái Lan.

Ngoài ra, Singapore có hệ thống khách sạn hiện đại, địa điểm thi đấu cách nhau 10-20km... AFF nhận định khả năng hoãn giải vì lý do rủi ro là rất thấp.

Vòng bảng AFF Cup 2020 được tổ chức ở Singapore theo hình thức tập trung, các đội tập luyện và thi đấu theo nguyên tắc "bóng bóng" của AFC.

AFF Cup 2020 sau nhiều lần phải hoãn vì dịch COVID-19, dự kiến diễn ra từ ngày 5/12/2021 đến 1/1/2022. Tại vòng bảng, các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng, chọn ra hai đội đứng đầu giành quyền tới bán kết.

Vòng bán kết diễn ra theo thể thức loại trực tiếp sau 2 lượt trận, diễn ra vào ngày 22, 23/12/2021 (lượt đi) và ngày 25, 26/12/2021 (lượt về).

Hai đội thua tại bán kết xếp đồng hạng ba trong khi hai đội thắng đấu chung kết lượt đi và về lần lượt vào ngày 29/12/2021, 1/1/2022.

Theo kết quả bốc thăm AFF Cup 2020, tuyển Việt Nam nằm ở bảng B với Malaysia, Indonesia, Campuchia và Lào. Trong khi bảng A có Thái Lan, Myanmar, Philippines, Singapore, Timor-Leste/Brunei.

Thầy trò HLV Park Hang-seo tham dự giải với tư cách đương kim vô địch. Họ lên ngôi trên sân Mỹ Đình vào năm 2018 và giữ danh hiệu này suốt 3 năm vì giải liên tục bị hoãn do dịch COVID-19./.

TH

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực