U23 Việt Nam chia tay VCK U23 châu Á 2022 từ vòng tứ kết

Thứ hai, 13/06/2022 09:45
(ĐCSVN) - Đêm 12/6, U23 Việt Nam bước vào trận tứ kết giải U23 châu Á 2022 với đối thủ U23 Ả Rập Xê Út. Dù chơi rất nỗ lực nhưng thầy trò HLV Gong nhận thất bại 0-2 và chia tay VCK U23 châu Á 2022 từ vòng tứ kết.

Dù bị đánh giá thấp hơn nhưng đoàn quân áo đỏ lại nhập cuộc tự tin bằng lối chơi tốc độ và chịu khó áp sát. U23 Việt Nam chọn cách chơi phòng ngự phản công từ đầu. Trước khi nhận bàn thua đầu tiên, U23 Việt Nam tạo thế trận phòng ngự chắc và tung một số pha phản công chất lượng.

Thầy trò HLV Gong tung 5 pha dứt điểm sau 40 phút của hiệp 1. Trong đó, 2 tình huống của Mạnh Dũng và Minh Bình gây sóng gió cho hàng thủ Saudi Arabia. Dẫu vậy, với đẳng cấp vốn có, đội bóng vùng Vịnh không mấy khó khăn để giành lại quyền kiểm soát thế trận.

U23 Việt Nam chia tay VCK U23 châu Á 2022  từ vòng tứ kết. (Ảnh: VFF)

Vào cuối hiệp 1, U23 Việt Nam bất ngờ bị thủng lưới sau tình huống lên tham gia tấn công và dứt điểm quyết đoán của hậu vệ trái Mateb. 1-0 cũng là kết quả của 45 phút thi đấu đầu tiên.

Bàn thua cuối hiệp 1 khiến U23 Việt Nam buộc phải đẩy cao đội hình trong hiệp 2 nhưng vì vậy những khoảng trống phía sau đã để lộ nhiều hơn.

Phút 65, thầy trò HLV Gong nhận bàn thua trong khoảnh khắc mất tập trung. Từ một pha tấn công mẫu mực, U23 Ả Rập Xê Út đã có bàn thắng thứ 2 nhờ công của Feras sau cú đánh đầu dễ dàng.

Bị dẫn 2 bàn, U23 Việt Nam không còn gì để mất, dồn toàn lực tấn công và ở một pha phản công của đối thủ, Văn Chuẩn đã phải phạm lỗi với tiền đạo Feras và phải nhận thẻ đỏ.

Chơi thiếu người, đoàn quân áo đỏ không thể làm nên bất ngờ trong những phút còn lại.

U23 Saudi Arabia hoàn toàn chủ động ở trận này. Đội bóng Tây Á cầm bóng hơn 60%, tung 9 pha dứt điểm. Trong cả hiệp 2, U23 Việt Nam không có cú sút. Sự chênh lệch về thể lực, kỹ chiến thuật của hai đội thể hiện rõ.

Thua chung cuộc 0-2, U23 Việt Nam dừng chân ở tứ kết giải châu Á 2022. Đây là kịch bản không bất ngờ bởi U23 Saudi Arabia đang là đương kim á quân giải đấu và được đánh giá rất cao khi nằm trong nhóm đầu các đội mạnh châu Á.

Tuy nhận thất bại, song U23 Việt Nam vẫn xứng đáng nhận lời khen với những bước chạy không biết mệt mỏi và "chiến đấu" với tinh thần cao nhất./.

NK (t/h)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực