VĐV Đoàn Văn Hậu và Bùi Thị Thu Thảo tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc

Thứ hai, 07/12/2020 19:12
(ĐCSVN) - Đoàn Văn Hậu (Bóng đá) và Bùi Thị Thu Thảo (Nhảy xa) là 2 vận động viên trong số 16 thành viên Đoàn đại biểu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vinh dự tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã ký quyết định thành lập đoàn đại biểu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Theo đó, Đoàn đại biểu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X sẽ có 16 thành viên, trong đó, Đoàn Văn Hậu (Bóng đá) và Bùi Thị Thu Thảo (Nhảy xa) là 2 vận động viên vinh dự được góp mặt trong danh sách.

Đoàn Văn Hậu là nhân vật nổi bật của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn thành công những năm gần đây. Hậu vệ sinh năm 1999 tham dự U20 World Cup, giành Á quân U23 châu Á, hạng tư ASIAD 18, vô địch AFF Cup 2018 và SEA Games 30 trong màu áo đội tuyển Việt Nam từ cấp độ U19.

VĐV Đoàn Văn Hậu. (Ảnh: VFF) 

Văn Hậu ba lần liên tiếp nhận giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam, lọt top 3 cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2019 của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC). Anh cũng là cầu thủ Việt Nam hiếm hoi được sang châu Âu chơi bóng, khi gia nhập CLB SC Heerenveen ở Hà Lan năm 2019.

Vận động viên còn lại trong danh sách đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước Toàn quốc lần thứ 10 là Bùi Thị Thu Thảo. Nữ VĐV sinh năm 1992 giành huy chương vàng ASIAD 18 ở môn nhảy xa. Đây là tấm HCV đầu tiên của điền kinh nước nhà ở đấu trường ASIAD.

Theo kế hoạch, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X sẽ diễn ra trong 2 ngày vào 9 và 10/12/2020 tại Trung tâm Hội Nghị Quốc gia, Hà Nội với 2.300 đại biểu tham dự gồm 280 đại biểu khách mời; 2.020 đại biểu chính thức, được thành lập thành 133 Đoàn đại biểu.

VĐV Bùi Thị Thu Thảo. (Ảnh: Trần Hoàng)

Trong đó, có 1.212 đại biểu điển hình tiên tiến xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, là người trực tiếp lao động sản xuất trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh, quốc phòng của các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chiếm 60% tổng số thành phần tham dự.

Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X sẽ đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2016 – 2020; đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2021 – 2025.

Đại hội sẽ tôn vinh các tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua, các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua; tiếp tục khơi dậy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc, tạo động lực mới nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bên cạnh đó, Đại hội cũng phát động phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới./.

VH

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực