VFF công bố tân huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam

Thứ sáu, 17/02/2023 08:48
(ĐCSVN) - Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã đạt được thỏa thuận và ký hợp đồng kéo dài tới hết tháng 7/2026 với huấn luyện viên (HLV) Philippe Troussier.

VFF đã có thông báo chính thức sẽ ký hợp đồng với HLV Philippe Troussier làm người kế nhiệm HLV Park Hang Seo dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam. Theo đó, nhà cầm quân sinh năm 1955 người Pháp sẽ dẫn dắt các ĐTQG Việt Nam (bao gồm đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam) với bản hợp đồng có hiệu lực từ 1/3 đến 31/7/2026.

Như vậy, HLV Philippe Troussier sẽ gắn bó với bóng đá Việt Nam gần 3,5 năm, chứ không phải 2 năm như đồn đoán trước đó.

VFF kỳ vọng với sự hợp tác này, bóng đá Việt Nam sẽ hướng tới những cột mốc mới, trọng tâm là World Cup 2026 khi giải đấu này tăng lên 48 đội tham dự.

Được biết, hiện HLV người Pháp cũng đã lựa chọn được dàn trợ lý cho mình. Theo đó, 2 trợ lý chuyên môn được HLV Philippe Troussier lựa chọn là HLV Nguyễn Việt Thắng và HLV Mai Xuân Hợp. Cả 2 cựu tuyển thủ quốc gia này đều từng làm việc cùng nhà cầm quân người Pháp trong giai đoạn ông làm việc ở PVF và U18 Việt Nam.

Ngoài ra, chiến lược gia người Pháp cũng bày tỏ nguyện vọng mang theo 1 trợ lý ngôn ngữ, 1 thành viên phân tích số liệu từ trung tâm PVF và có thể đem theo 1-2 trợ lý nước ngoài.

Về mức lương, Tân HLV đội tuyển Việt Nam Philippe Troussier được nhận khoảng 60.000 USD/tháng (tương đương 1,4 tỷ đồng/tháng). Mức lương này chỉ nhỉnh hơn một chút so với HLV Park Hang Seo. Trước đó, thầy Park được cho là nhận được mức lương khoảng 50.000 USD/tháng sau thuế (tương đương khoảng 1,2 tỷ đồng).

HLV Philippe Troussier thay thế HLV Park Hang-seo dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.
(Ảnh: phapluatvietnam) 

HLV Troussier (sinh năm 1955), từng đá hậu vệ cho các CLB trong nước từ 1976 đến 1983. Ông chuyển qua công tác huấn luyện ngay sau khi giải nghệ. Troussier được mệnh danh là "phù thủy trắng" khi đưa các đội tuyển khu vực châu Phi như: Nam Phi, Bờ Biển Ngà hay Nigeria đến vòng chung kết World Cup. Ông còn giúp U20 Nhật Bản giành vị trí Á quân U20 World Cup 1999, tuyển Nhật Bản vô địch Asian Cup 2000 rồi vào vòng 1/8 World Cup 2002.

Tại Việt Nam, HLV Troussier từng làm Giám đốc Kỹ thuật của Trung tâm đào tạo bóng đá PVF từ tháng 3/2018. Trong giai đoạn 2019-2021, ông dẫn dắt thêm U19 Việt Nam giành vé dự VCK U19 châu Á 2020. Nhưng do dịch COVID-19 giải đấu bị hủy.

Trong năm 2023 này, HLV Troussier sẽ làm nhiệm vụ ở cả Đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam. Trong tháng 3 này, Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tham dự giải đấu giao hữu tại Qatar để chuẩn bị cho SEA Games 32 tại Campuchia. Đội tuyển Việt Nam cũng sẽ có đợt tập trung trong thời gian FIFA days để đánh giá lực lượng và chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026 sẽ bắt đầu vào cuối năm 2023.

Hiện tại, ông Philippe Troussier vẫn đang ở Pháp và sẽ có mặt ở Việt Nam trong ít ngày tới (dự kiến ngày 26/2) để ký hợp đồng chính thức. Dự kiến lễ công bố tân HLV trưởng Đội tuyển quốc gia và U23 quốc gia sẽ được Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức trong tháng 2/2023./.

N.K

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực