Việt Nam cùng bảng với Iraq và Nhật Bản ở Asian Cup 2023

Thứ năm, 11/05/2023 20:46
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Theo kết quả bốc thăm vào chiều ngày 11/5, Việt Nam sẽ cùng bảng với Indonesia, Iraq và Nhật Bản tại VCK Asian Cup 2023.
Park Ji-sung tại lễ bốc thăm Asian Cup 2023 (Ảnh: vnexpress)

Thật trùng hợp, trong cả ba lần dự VCK Asian Cup vào các năm 2007, 2019 và 2023, Việt Nam đều phải gặp Iraq và Nhật Bản. Năm 2007, Việt Nam thua Nhật Bản ở vòng bảng, rồi bị Iraq loại tại tứ kết. Cho đến năm 2019, Việt Nam lại thua Iraq ở vòng bảng, sau đó bị Nhật loại ở tứ kết. Còn với Indonesia, đây là lần đầu hai đội gặp nhau ở một VCK Asian Cup.

Tại Qatar, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cùng các HLV của Indonesia, Malaysia và Thái Lan đều đến dự lễ bốc thăm, còn Việt Nam không có HLVvì  đang bận dẫn đội U22 dự SEA Games 32.

Các khách mời dự lễ bốc thăm gồm có cựu cầu thủ Tim Cahill (Australia), Park Ji-sung (Hàn Quốc), Hassan Al Haydos (Qatar), Server Djeparov (Uzbekistan), Yoshimi Yamashita (Nhật Bản), Sun Wen (Trung Quốc) và Maymol Rocky (Ấn Độ).

Được biết, Asian Cup 2023 sẽ được tổ chức với 24 đội, trong đó có bốn đại diện Đông Nam Á là Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Các đội sẽ được chia làm sáu bảng, mỗi bảng đấu vòng tròn một lượt. Theo thể thức, 2 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ đi tiếp, 4 đội đứng thứ ba có thành tích cao sẽ được vào vòng 1/8.

Giải đấu diễn ra tại Qatar từ 12/1 đến 10/2 năm 2024 tại năm thành phố, các sân vận động vừa tổ chức World Cup 2022./.

HC

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực