Việt Nam tiến sát cột mốc 100 HCV

Thứ ba, 17/05/2022 17:20
(ĐCSVN) - Tính đến chiều 17/5, đoàn thể thao Việt Nam đã có được tổng cộng 95 HCV tại SEA Games 31 và đang tiến sát cột mốc 100 HCV trong ngày thi đấu chính thức thứ 5.

Ở buổi thi sáng, xạ thủ Trần Quốc Cường đã "mở hàng" cho đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 17/5 khi giành HCV nội dung 50m súng ngắn nam.

Nguyễn Thị Hương cũng đã giành HCV môn Canoeing nội dung 1.000 m đơn nữ với thành tích 5 phút 0 giây 752.

Kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn (Việt Nam) thi đấu môn Cờ vua ván 9 cờ tiêu chuẩn tại SEA Games 31. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN 

Môn cờ vua, hai vợ chồng Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Phạm Lê Thảo Nguyên cùng giành HCV môn Cờ vua ở nội dung đơn nam, đơn nữ cờ nhanh.

Kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn giành chức vô địch đơn nam nội dung cờ nhanh. Đây là tấm HCV thứ 2 của Sơn ở SEA Games kỳ này và là HCV thứ 8 của anh qua các kỳ SEA Games. Khoảng 30 giây sau chiến thắng của Trường Sơn, Phạm Lê Thảo Nguyên cũng đánh bại đối thủ Gong Qianyun (Singapore) để đoạt HCV đơn nữ.

Chiều nay, Bùi Tiến Hải thắng 13-5 trước VĐV Lào, Khamlar Salavong để giành HCV hạng cân 60 kg nội dung vật cổ điển. Đây là tấm HCV đầu tiên của môn đấu vật.

Ở chung kết hạng 67kg nội dung vật cổ điển, Mạnh Hùng đánh bại đối thủ người Philippines 8-0 để giành HCV thứ 2 cho đội vật Việt Nam.

Như vậy, tính đến thời điểm này, đoàn thể thao Việt Nam đã có tổng cộng 95 HCV tại SEA Games 31./.

HN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực