Vũ Thị Hương được bầu là VĐV xuất sắc nhất châu Á cự ly chạy 60m nữ

Thứ ba, 05/01/2010 16:54

(ĐCSVN) - Theo thông báo mới đây của Liên đoàn điền kinh châu Á (AAA), VĐV điền kinh của Việt Nam, Vũ Thị Hương đã lọt vào danh sách các VĐV xuất sắc nhất năm 2009 ở các nội dung Olympic và thể thao trong nhà. Nữ hoàng điền kinh Việt Nam đã được bầu chọn là nhân vật nữ tiêu biểu nhất ở đường chạy trong nhà cự ly 60m.

Năm 2009 là một năm đáng nhớ của Vũ Thị Hương. Sau thành công vang dội tại Asian Indoor Games III, đại diện của Việt Nam đã giành liên tiếp 2 Huy chương Bạc ở cự ly 100m và 200m tại giải vô địch châu Á. Còn tại SEA Games 25, Hương cũng tiếp tục thống trị các nội dung này với 1 cú đúp HCV. Với những thành tích này, cô gái tới từ Thái Nguyên đã được các nhà báo thể thao trong nước bình chọn là VĐV tiêu biểu nhất năm 2009.

Còn với AAA, tiêu chí cao nhất để đánh giá các gương mặt thể thao tiêu biểu trong năm gắn liền với các sự kiện tầm cỡ châu lục. Ở AIG III, Vũ Thị Hương đã giành HCV cự ly chạy 60m nữ, và với thành tích 7 giây 24, cô còn phá cả kỷ lục Đại hội. Chính những kết quả này đã giúp vận động viên số 1 Việt Nam được đánh giá cao nhất ở nội dung điền kinh trong nhà cự ly 60m.

Ở một số nội dung bầu chọn khác, nữ VĐV người Nhật Bản, Chisato Fukushima đã trở thành nhân vật nữ số 1 ở nội dung Olympic các cự ly chạy 100m và 200m. Ngoài Vũ Thị Hương, Đông Nam Á còn 2 cái tên nữa vinh dự được góp mặt trong danh sách bầu chọn của AAA. Đó là 2 gương mặt đều đến từ Thái Lan: Noengruthai Chaipetch ở nội dung nhảy cao nữ và Wassanee Winatho ở nội dung các môn phối hợp nữ.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực