18.000 suất ăn “Triệu bữa cơm - Hà Nội nghĩa tình”

Thứ bảy, 09/10/2021 14:19
(ĐCSVN) - Trong giai đoạn 5 chương trình “Triệu bữa cơm - Hà Nội nghĩa tình”, ít nhất 18.000 suất ăn, với tổng kinh phí khoảng 550 triệu đồng được trao tặng tới người dân có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân nghèo, lao động mất việc, người vô gia cư… chịu ảnh hưởng của dịch bệnh trên địa bàn thành phố.

Ngày 8/10, Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố Hà Nội đã tiếp nhận nguồn lực từ Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) để triển khai giai đoạn 5 chương trình “Triệu bữa cơm - Hà Nội nghĩa tình” với thông điệp “Hà Nội nghĩa tình - Tấm lòng BIDV”.

Các suất ăn được chuẩn bị trao cho người có hoàn cảnh khó khăn trong giai đoạn 5 chương trình “Triệu bữa cơm - Hà Nội nghĩa tình”  

Trong giai đoạn 5 chương trình “Triệu bữa cơm - Hà Nội nghĩa tình”, ít nhất 18.000 suất ăn, với tổng kinh phí khoảng 550 triệu đồng được trao tặng tới người dân có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân nghèo, lao động mất việc, người vô gia cư… chịu ảnh hưởng của dịch bệnh trên địa bàn Thành phố.

Đặc biệt, ngoài các suất ăn cố định (1.500 suất/ngày), mỗi ngày (đến ngày 15/10) sẽ cung cấp thêm 500 suất ăn phục vụ người dân từ miền Nam trở về quê ở các tỉnh phía Bắc tại các chốt kiểm soát dịch của Thành phố.

Các suất ăn được chuyển tới bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện K Tân Triều tối 8/10

Ngay sau khi tiếp nhận nguồn lực, các tình nguyện viên của tuổi trẻ Thủ đô, BIDV, Câu lạc bộ Xe bán tải địa hình Việt Nam đã trao những suất ăn nghĩa tình tặng bà con trở về từ các tỉnh, thành phố phía Nam bằng xe máy tại Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội (huyện Phú Xuyên), nơi bà con được bố trí nghỉ chân, khai báo y tế trước khi được xe chuyên dụng của lực lượng cảnh sát giao thông dẫn đường, bàn giao cho Công an các tỉnh lân cận tiếp tục hỗ trợ, đồng hành; đồng thời trao những suất ăn cho các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện K Tân Triều.

Cẩm Linh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực