94 cán bộ đoàn, đoàn viên nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng

Thứ tư, 23/03/2022 21:01
(ĐCSVN) - Giải thưởng Lý Tự Trọng là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng cho bBí thư chi đoàn; Phó Bí thư, bí thư Đoàn cấp cơ sở; cán bộ Đoàn trực tiếp làm công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi ở cấp huyện có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, công tác.

Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022), tối 23/3, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức tuyên dương cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn quốc, trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2022 theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến giữa điểm cầu chính tại trụ sở Trung ương Đoàn và 46 điểm cầu các tỉnh, thành đoàn. 

Tham dự có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng các Ủy viên Trung ương Đảng: Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn.

 Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn trao bằng khen và biểu trưng cho cá nhân đoạt Giải thưởng Lý Tự Trọng

Năm 2022, từ 174 hồ sơ của 67 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, Hội đồng xét chọn Giải thưởng đã lựa chọn 94 đại biểu xuất sắc nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng. Trong đó có 67 đại biểu nam, 27 đại biểu nữ; 27 đại biểu là Bí thư Đoàn cấp huyện, 49 đại biểu là Bí thư Đoàn cấp cơ sở và 18 đại biểu là Bí thư chi đoàn; 11 đại biểu là người dân tộc thiểu số.

Giải thưởng tôn vinh 47 cán bộ Đoàn, đoàn viên xuất sắc thuộc khu vực địa bàn dân cư; 16 cán bộ Đoàn khu vực trường học; 4 cán bộ Đoàn khu vực hành chính - sự nghiệp; 19 đại diện khu vực lực lượng vũ trang và 8 đại biểu của khu vực doanh nghiệp.

94 cán bộ Đoàn nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2022 không chỉ là những tấm gương sáng với những thành tích xuất sắc trong lao động, công tác, trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, mà còn là những cá nhân luôn xung kích, tiên phong, mang sức trẻ của mình để tập hợp và khơi dậy khát vọng cống hiến của thanh niên. Từ lòng nhiệt huyết, sự sáng tạo, dám nghĩ dám làm của họ, đã có nhiều mô hình hiệu quả được triển khai thu hút thanh niên góp sức cống hiến cho cộng đồng xã hội.

Cá nhân tiêu biểu được tuyên dương giao lưu tại chương trình 

Tại chương trình, Phó Bí thư Chi đoàn Thanh niên Công an TP Hồ Chí Minh Đặng Văn Thắng chia sẻ, năm 2021, TP đã trải qua đợt dịch bệnh vô cùng phức tạp, đã có những đồng đội của anh hi sinh trên mặt trận chống dịch. Tuy nhiên, biến nỗi sợ thành sức mạnh, anh đã hăng hái đi đầu vận động đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia vào công tác phòng, chống dịch. 

Với Bí thư Chi đoàn Đồn Biên phòng Đất Mũi Lâm Huy Vũ, từ khi dịch bùng phát, Chi đoàn anh phụ trách đã nhanh chóng triển khai hàng loạt các hoạt động, mô hình huy động sức trẻ tham gia vào cuộc chiến cam go như: huy động đoàn viên thanh niên tham gia 6 tổ chốt phòng, chống dịch; triển khai mô hình Tổ COVID lưu động nắm bắt tình hình, tuyên truyền nâng cao nhận thức và hỗ trợ bà con vùng sâu vùng xa phòng, chống dịch; triển khai mô hình "Bếp ăn 0 đồng" với hơn 700 suất ăn đã được gửi tới người dân trong các khu cách ly tập trung.../.

Bảo Chi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực