Bắt đầu giai đoạn 4 của chương trình “Triệu bữa cơm - Hà Nội nghĩa tình”

Chủ nhật, 12/09/2021 01:07
(ĐCSVN) - Dự kiến, 14.000 suất cơm sẽ được trao tặng cho bệnh nhân, lao động nghèo, sinh viên gặp khó khăn do ảnh hưởng của COVID-19 trên địa bàn Thủ đô.

Từ ngày 11/9, Thành đoàn - Hội Liên hiệp thanh niên thành phố Hà Nội phối hợp cùng Đoàn thanh niên Điện lực Hà Nội tiếp tục triển khai “Bếp xanh thanh niên” gửi các suất ăn tới những hoàn cảnh khó khăn trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội. 

Hàng nghìn suất ăn “Triệu bữa cơm - Hà Nội nghĩa tình” được tình nguyện viên chuẩn bị gửi tới đối tượng khó khăn chịu ảnh hưởng bởi đại dịch trên địa bàn Hà Nội

Với tên gọi: “Hà Nội nghĩa tình: Triệu bữa cơm - Tấm lòng người thợ điện Thủ đô”, dự kiến, 14.000 suất cơm (mỗi suất 25.000 đồng) sẽ được trao tặng cho bệnh nhân, lao động nghèo, sinh viên gặp khó khăn do ảnh hưởng của COVID-19.

Đây là giai đoạn 4 của chương trình “Triệu bữa cơm - Hà Nội nghĩa tình” do Thành đoàn - Hội Liên hiệp thanh niên thành phố Hà Nội triển khai từ ngày 27/4/2021.

Thời gian qua, đều đặn hơn 2.000 suất cơm mỗi ngày được chế biến, đóng hộp tại 4 “Bếp xanh thanh niên” và được Câu lạc bộ Xe bán tải địa hình Việt Nam PVC (thuộc Hội Liên hiệp thanh niên thành phố Hà Nội) vận chuyển miễn phí trao tận tay các bệnh nhân nghèo, công nhân lao động mất việc, sinh viên nghèo, hộ khó khăn và người khuyết tật đang sinh sống trên địa bàn thành phố. 

Qua 3 giai đoạn, chương trình đã trao 127.000 suất cơm tới những hoàn cảnh khó khăn trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội. 

Cẩm Linh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực