Cùng “San sẻ yêu thương – Chung tay vượt qua đại dịch”

Thứ năm, 22/07/2021 15:08
(ĐCSVN) - Cùng tuổi trẻ cả nước hỗ trợ người dân TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng của dịch COVID – 19, Trung tâm Công tác xã hội Thanh thiếu niên Việt Nam (thuộc Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam) đã triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng chương trình “San sẻ yêu thương – Chung tay vượt qua đại dịch”.

Vào cuối tháng 6, người dân trên địa bàn Phú Yên phải đối mặt với dịch bệnh COVID – 19 diễn biến phức tạp và khó lường. Tỉnh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 27/6, trong đó có đến 21 khu vực phong toả và áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg.

Trao quà cho cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại khu vực phong tỏa đường Trần Quý Cáp, TP Tuy Hòa, Phú Yên - Ảnh: Hà My

Hưởng ứng chương trình “ San sẻ yêu thương – Chung tay vượt qua đại dịch” của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung tâm Công tác xã hội Thanh thiếu niên việt Nam và Câu lạc bộ Công tác xã hội “Chuyến xe yêu thương” phối hợp cùng Tỉnh đoàn, Đoàn thanh niên Công an tỉnh Phú Yên triển khai chương trình "Chuyến xe yêu thương - San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch COVID-19" bắt đầu từ ngày 28/6.

Những chuyến xe ý nghĩa này đã trao tặng 300 màn ngủ, 400 suất quà nhu yếu phẩm, 500 mặt nạ chống giọt bắn, 600 chai nước tương, 700 lon yến, 1.000 khẩu trang vải, 1.750 bộ trang bị bảo hộ y tế đầy đủ phòng, chống dịch, 2.000 chai nước uống Vitamin, 2.500 cây xúc xích, 3.140 chai nước sát khuẩn 330ml, 5.000kg gạo, 5.000 khẩu trang y tế 4 lớp, 8.900 suất sữa hộp, 8.040 chai nước suối, 4.000 phần mì gói.… với tổng trị giá hơn 800 triệu đồng để hỗ trợ người dân và lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại các khu vực cách ly, phong tỏa, Bệnh viện Dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 và Sở Chỉ huy tiền phương phòng, chống dịch của tỉnh.

Với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, chương trình còn triển khai “Bữa cơm yêu thương mùa COVID-19”, cung cấp 6.000 suất cơm cho bà con nhân dân và lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP Tuy Hòa.

Container 20 feet ở chốt cầu Đồng Nai hướng vào TP Hồ Chí Minh giúp lực lượng chức năng tránh mưa, nắng

Trước tình hình dịch bệnh ở TP Hồ Chí Minh diễn biến hết sức phức tạp, số lượng F0, F1 lớn, Trung tâm Công tác xã hội Thanh thiếu niên Việt Nam phối hợp với Sở Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh cùng đơn vị đồng hành đã tặng xe cứu thương trị giá 850 triệu đồng, bộ trang thiết bị (khẩu trang, nước sát khuẩn, kính chắn giọt bắn…) và một số nhu yếu phẩm cho TP Thủ Đức; triển khai 12  container cộng đồng giúp cho lực lượng chức năng tránh mưa, nắng tại chốt kiểm dịch.

Bên cạnh việc phối hợp với Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh cùng sàn thương mại điện tử thực phẩm chia sẻ Foodshare tổ chức chương trình "Thực phẩm bình ổn lưu động" hỗ trợ nhân dân mua hàng được thuận tiện… Trung tâm Công tác xã hội Thanh thiếu niên Việt Nam phối hợp cùng các tổ chức trao tặng 500 thùng nước uống tăng lực cho các cán bộ, chiến sỹ tại các bệnh viện tuyến đầu trên địa bàn TP. 2.000 thùng nước tăng lực dịp này cũng được trao cho 8 tỉnh: Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Phú Yên để phục vụ các chốt kiểm soát dịch bệnh.

Tiếp nối chuỗi hoạt động thiện nguyện, Trung tâm tiếp tục phối hợp với các đơn vị hỗ trợ Trung tâm công tác xã hội Thanh niên TP Hồ Chí Minh 50.000 suất ăn ủng hộ bếp ăn cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; tặng hơn 10 tấn gạo cho hơn 10 bếp ăn nghĩa tình cùng hơn 10 tấn củ cải, 5 tấn thanh long, 5 tấn cải thảo cho các bếp ăn từ thiện; tặng 1300 phần quà cho sinh viên đang ở trọ gặp khó khăn tại các trường đại học ở TP.

Tình nguyện viên chuyển sách tới khu cách ly 

Không chỉ chia sẻ về thực phẩm, vật dụng, Trung tâm còn đồng hành với người dân khu cách ly về mặt tinh thần như phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin quận 10 triển khai chương trình “Mang sách đến các khu cách ly tập trung”. Mỗi thành viên trong các khu cách ly sẽ được hướng dẫn để tải app đọc sách miễn phí. Chương trình cũng cung cấp một mã QR code để người đọc có thể truy cập và đăng ký thêm 01 quyển sách mà mình mong muốn.

Cũng thông qua Trung tâm, hơn 21 tấn gạo, 10 tấn rau củ quả, 11 tấn mì, gia vị thiết yếu đã được chuyển đến 7 điểm bếp ăn thiện nguyện, công suất hơn 30.000 suất ăn miễn phí/ngày và 8 điểm phát quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại TP Hồ Chí Minh.

Trung tâm Công tác xã hội Thanh thiếu nhi Việt Nam cho biết, trong những ngày tới, cùng với các đối tác đồng hành sẽ tiếp tục tổ chức thăm, tặng quà, động viên, hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch, các chốt kiểm soát, khu cách ly tập trung, các bếp ăn từ thiện, bệnh viện dã chiến và những hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương.

Hà My - Tiến Hải

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực