Gần 800.000 đội viên Thủ đô hoàn thành chương trình “Rèn luyện đội viên”

Thứ tư, 24/08/2022 22:20
(ĐCSVN) - Phát huy vai trò tiên phong, xung kích, sáng tạo của Hội đồng Đội các cấp, công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô năm học 2021 – 2022 đã đặt được nhiều kết quả nổi bật trên các mặt công tác.

Ngày 24/8, Thành đoàn - Hội đồng Đội thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi Thủ đô năm học 2021-2022; triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023.

Năm học 2021-2022, mặc dù tình hình dịch COVID-19 kéo dài, ảnh hưởng không nhỏ tuy nhiên, phát huy vai trò tiên phong, xung kích, sáng tạo của Hội đồng Đội các cấp, công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô năm học 2021 – 2022 đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các mặt công tác qua đó ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của Hội đồng Đội 30 quận, huyện, thị xã và 1.368 liên đội trên địa bàn thành phố.

Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh trao Bằng khen cho các Hội đồng Đội đạt thành tích xuất sắc 

Các phong trào, hoạt động theo chương trình năm học như: phong trào “Thiếu nhi Thủ đô thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”, phong trào “Nghìn việc tốt”, “Kế hoạch nhỏ”, công tác “Trần Quốc Toản” và các chương trình “Rèn luyện Đội viên”, “Thiếu nhi Thủ đô thanh lịch văn minh”, Liên hoan ca khúc măng non “Tiến lên Đoàn viên” trong khối Tiểu học và Liên hoan tuyên truyền măng non “Tự hào truyền thống Đội – Cùng tiến bước lên Đoàn” trong khối THCS, mô hình “Đôi bạn cùng tiến”, “Bạn giúp bạn”, Cuộc vận động “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng” tiếp tục được triển khai sâu rộng, hiệu quả tại các đơn vị bằng các hình thức sáng tạo, hấp dẫn.

Cùng với các phong trào, các chương trình hoạt động tạo các sân chơi trải nghiệm được Hội đồng Đội các cấp triển khai hiệu quả như: cuộc thi “Em yêu khoa học – Tài năng công nghệ nhí”, cuộc thi “Sáng tạo trong thanh thiếu niên và nhi đồng”, Hội thi Tin học trẻ... đã thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia.

Công tác tuyên truyền, giáo dục về kiến thức, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em luôn được các cấp bộ Đội quan tâm hàng đầu thông qua nhiều hình thức sáng tạo, hấp dẫn, thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia cũng như nhận được nhiều sự quan tâm của các bậc phụ huynh như: Liên hoan tuyên truyền măng non về Luật trẻ em; xây dựng bộ tài liệu tuyên truyền về phòng chống tai nạn thương tích trẻ em; tổ chức Diễn đàn trẻ em thành phố Hà Nội năm 2022 với chủ đề “Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai dịch bệnh” bằng hình thức trực tuyến...

Năm học 2021-2022, trên địa bàn thành phố Hà Nội có gần 150.000 đội viên mới được kết nạp, gần 800.000 đội viên hoàn thành chương trình “Rèn luyện đội viên” 

Công tác chăm lo thiếu nhi vượt khó học tốt, thiếu nhi ảnh hưởng bởi COVID-19 luôn được Thành đoàn – Hội đồng Đội thành phố quan tâm thông qua các chương trình: “Hà Nội nghĩa tình – Suất quà trao em”, “Cùng em học trực tuyến”, “Đêm hội trăng rằm”; “Em yêu biển đảo Việt Nam”; “Xuân tình nguyện – Tết sẻ chia”; các hoạt động thăm, tặng quà cho thiếu nhi nhân dịp 1/6; Tết Trung thu…

Trong năm học đã có gần 150.000 đội viên mới được kết nạp, gần 800.000 đội viên hoàn thành chương trình “Rèn luyện đội viên”, 100% cán bộ chỉ huy Đội, phụ trách thiếu nhi, giáo viên làm tổng phụ trách, cán bộ phụ trách thiếu nhi được tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ.

Với những kết quả đạt được trong năm học qua, Hội đồng Đội thành phố vinh dự đón nhận bằng khen của Trung ương Đoàn có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2021 - 2022, Cờ đơn vị xuất sắc của Hội đồng Đội Trung ương. Trung ương Đoàn cũng tặng cờ đơn vị xuất sắc công tác Đội và phong trào thiếu nhi cho 14 liên đội, tặng bằng khen cho 08 Hội đồng Đội quận, huyện, 79 liên đội và 105 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Hội đồng Đội Trung ương tặng bằng khen cho 109 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi Thủ đô; Thành đoàn Hà Nội trao tặng cờ đơn vị vị xuất sắc cho 62 liên đội; tặng Bằng khen cho các thí sinh đạt giải cao tại Hội thi “Tin học trẻ” thành phố Hà Nội lần thứ XXVII, năm 2022./.

Cẩm Linh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực