Khởi động Cuộc thi Dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Startup Hunt năm 2020

Thứ năm, 15/10/2020 17:00
(ĐCSVN) - Với chủ đề “Chuyển đổi số nông nghiệp”, Cuộc thi Dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Startup Hunt năm 2020 hướng đến các ý tưởng khởi nghiệp có hàm lượng cao ứng dụng khoa học công nghệ nhất là công nghệ số trong lĩnh vực nông nghiệp.

Ngày 15/10, tại Hà Nội, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp tổ chức phát động Cuộc thi Dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Startup Hunt năm 2020 với chủ đề “Chuyển đổi số nông nghiệp”. 

Đây là nội dung cụ thể hóa Đề án Thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2019 – 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; chương trình công tác Hội và phong trào Thanh niên năm 2019; hưởng ứng phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và thiết thực chào mừng Ngày truyền thống Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10). 

leftcenterrightdel
Ban tổ chức thông tin về Cuộc thi

Theo ông Nguyễn Đức Tùng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp, Cuộc thi dành cho thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước có các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo về lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng nền tảng công nghệ số. Đối tượng dự thi có thể đăng ký theo hình thức thi cá nhân hoặc nhóm (một nhóm không quá 03 người) từ ngày 15/10 đến 05/11, 

Cuộc thi gồm 03 vòng sơ khảo, bán kết và chung kết. Ban Tổ chức sẽ thành lập Hội đồng lựa chọn 30 dự án trên tổng số dự án gửi về để tham dự vòng bán kết từ đó chọn ra 10 đội xuất sắc nhất tham dự vòng chung kết. Trước khi bước vào thi bán kết, 30 nhà khởi nghiệp sẽ được tham gia đào tạo trực tuyến cùng chuyên gia.

Vòng bán kết dự kiến diễn ra vào ngày 26/11 theo hình thức loại trực tiếp, tác giả nhóm tác giả trình bày dự án trước Hội đồng Ban giám khảo để chọn 10 dự án có chất lượng cao nhất vào vòng chung kết. 

Vòng chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 27/11 tại trường Đại học Kinh tế quốc dân. 10 tác giả, nhóm tác giả trình bày phần thuyết trình trước Hội đồng giám khảo trong thời gian tối đa 5 phút, trả lời câu hỏi của Hội đồng trong thời gian tối đa 02 phút. 

Tại chung kết, Ban Tổ chức sẽ trao 01 giải Nhất trị giá 100 triệu đồng; 01 giải Nhì trị giá 50 triệu đồng; 01 giải Ba trị giá 20 triệu đồng; 01 giải triển vọng trị giá 10 triệu đồng. Tổng trị giá giải thưởng là 190 triệu đồng cùng bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam./.

Đức Tùng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực