Phát huy tốt vai trò là các tổ chức trợ giúp và làm công tác xã hội

Thứ tư, 21/12/2022 23:03
(ĐCSVN) - Năm 2022, Cụm thi đua các tổ chức xã hội đã phát huy tốt vai trò là các tổ chức trợ giúp và làm công tác xã hội, triển khai tích cực, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận trong công tác vận động cộng đồng chung tay đóng góp, hỗ trợ cho người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế trong xã hội.

Chiều 21/12, tại Hà Nội, Cụm thi đua các tổ chức xã hội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2022.

Chủ trì Hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam Lê Tiến Châu; Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương, Trưởng Cụm thi đua.

Quang cảnh hội nghị 

Năm 2022 với tinh thần chủ động, trách nhiệm cao, các đơn vị trong Cụm thi đua các tổ chức xã hội đã chú trọng công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, hội viên thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của các Hội.

Các hoạt động thi đua, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng được đẩy mạnh, bám sát tình hình thực tiễn. Phát huy tốt vai trò là các tổ chức trợ giúp và làm công tác xã hội, các tổ chức thành viên trong Cụm đã triển khai tích cực, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận trong công tác vận động cộng đồng chung tay đóng góp, hỗ trợ cho người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế trong xã hội. Tiêu biểu như:

Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam đã lập kỳ tích với tổng giá trị hoạt động của toàn Hội đạt trên 4.732 tỷ đồng, trợ giúp hơn 18,3 triệu người có hoàn cảnh khó khăn… Hội Người cao tuổi Việt Nam đã tặng quà cho trên 1,5 triệu người cao tuổi, với tổng số tiền trên 267,7 tỷ đồng. Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã chi chăm sóc nạn nhân hơn 193,6 tỷ đồng. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xây dựng được trên 3,4 nghìn mô hình hỗ trợ thanh niên chậm tiến, thanh niên hoàn lương, thanh niên sau cai nghiện ma túy với trên 8,3 nghìn thanh niên được hỗ trợ; thành lập và duy trì trên 3,6 nghìn câu lạc bộ “Thắp sáng niềm tin” với trên 36,4 nghìn hội viên. Hội người mù Việt Nam hỗ trợ trên 224,8 nghìn lượt người với số tiền trên 110,4 tỷ đồng.

Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) Việt Nam đã phối hợp giải quyết cho 4.928 TNXP được hưởng chế độ, chính sách; giải quyết chế độ nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin đối với 9108 TNXP và 544 con cháu của TNXP; tặng 85,3 nghìn phần quà trị giá hàng chục tỷ đồng tới các cựu TNXP nghèo; Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho 4.800 hội viên và đối tượng chính sách; vận động tài trợ xây 43 ngôi nhà, tặng 200 sổ tiết kiệm cho hội viên nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

 Đại diện các tổ chức xã hội phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực và hoạt động hiệu quả của các tổ chức thành viên để hoàn thành những nhiệm vụ đặc thù của tổ chức theo nội dung giao ước thi đua.

Thời gian tới, đồng chí Lê Tiến Châu đề nghị, các tổ chức hội tiếp tục bám sát tình hình thực tiễn và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quan tâm cụ thể hóa và thực hiện thành công các nội dung trong Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của UBTƯ MTTQ Việt Nam năm 2023, Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024, Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trước mắt, thực hiện tốt các hoạt động xã hội trong dịp Tết Nguyên đán năm 2023.

Chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng hội viên, thành viên và các tầng lớp Nhân dân để kịp thời thông tin, báo cáo về UBTƯ MTTQ Việt Nam để kiến nghị với Đảng, Nhà nước giải quyết kịp thời, không để xảy ra các điểm nóng, tình huống bị động, bất ngờ.

Quan tâm hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền theo tinh thần Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư để việc triển khai đảm bảo đồng bộ, xóa bỏ tư tưởng ngại va chạm, thoát khỏi việc giám sát chỉ dừng ở việc phát hiện, nêu ý kiến mà không có kiến nghị cụ thể tới các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; tăng cường cơ chế báo cáo và trao đổi thông tin, tổ chức các diễn đàn, sự kiện giữa các đơn vị thành viên và với MTTQ Việt Nam trong việc triển khai các nhiệm vụ và chương trình phối hợp; quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng tổ chức bộ máy, tìm kiếm, thu hút nhân sự có tâm huyết, trách nhiệm và năng lực về công tác tại Hội; phát triển hội viên phải chú trọng chất lượng, không chạy theo số lượng; triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng thực chất, không cào bằng, không nể nang mà phải căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ./.

 

 

Minh Châu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực