Ra sức thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội Thủ đô năm 2016

Thứ sáu, 11/12/2015 17:07
(ĐCSVN) - Ngày 11/12, UBND TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2015, triển khai kế hoạch và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch UBND TP; Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Nguyễn Đức Chung, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Năm 2015, hưởng ứng phong trào thi đua do thành phố phát động, các cấp, các ngành đã tích cực triển khai, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch với những mục tiêu, nội dung và tiêu chí cụ thể, gắn với nhiệm vụ trọng tâm và đặc thù riêng của từng ngành, từng đơn vị.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao Cờ thi đua xuất sắc của UBND TP
năm 2015 cho các đơn vị. Ảnh: PC

Việc tổ chức phong trào thi đua đã tạo nên sức lan tỏa rộng lớn, thu hút sự tham gia nhiệt tình của đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức và các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thành phố: Kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng có chuyển biến tích cực và đúng hướng, với tổng sản phẩm trên địa bàn ước tăng 9,24% - cao nhất trong 4 năm trở lại đây. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 146.585 tỷ đồng, đạt 103,5% dự toán…

Bên cạnh đó, thực hiện phong trào “Năm trật tự và văn minh đô thị 2015”, các cấp, các ngành tích cực hưởng ứng, triển khai đồng bộ, quyết liệt và đạt được kết quả tốt. Nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn Thủ đô đã có sự chuyển biến, nhất là văn hóa giao thông, văn hóa công sở và nơi công cộng.

Phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” tiếp tục được đẩy mạnh và triển khai thực hiện có hiệu quả. Dự kiến, đến hết năm 2015, Hà Nội sẽ có 179 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Cùng với công tác thi đua, công tác khen thưởng có những chuyển biến rõ nét, đối tượng khen thưởng ngày càng được mở rộng hơn đến người lao động trực tiếp. Đáng chú ý, khen thưởng đã bám sát vào kết quả thực hiện khâu yêu, việc khó như giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án trọng điểm, an toàn giao thông, trật tự đô thị, xã hội hóa, cải cách hành chính…

Bên cạnh những kết quả đạt được, năm qua công tác thi đua khen thưởng còn một số nơi còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao. Công tác bình xét khen thưởng còn chậm, thiếu tiêu chí đánh giá cụ thể, dẫn đến việc tổng kết, khen thưởng chưa kịp thời, chưa đúng và trúng. Hoạt động của các cụm thi đua chưa thực sự phát huy được hết thế mạnh của từng đơn vị…

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng, năm 2016 có ý nghĩa rất quan trọng với nhiều sự kiện đặc biệt diễn ra, như: Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, cũng là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020…

Xuất phát từ thực tiễn của Thủ đô và trên cơ sở mục tiêu chỉ tiêu kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 đã được thông qua tại Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI, UBND TP Hà Nội xác định ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm 2016 sẽ tập trung quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp mà HĐND TP đã quyết nghị. Đồng chí Nguyễn Đức Chung đề nghị các đơn vị quán triệt sâu sắc và tập trung triển khai thực hiện ngay quyết định của UBND TP về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2016; tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ các công trình, nhất là các công trình trọng điểm chuyển tiếp sau năm 2015, các dự án sử dụng nguồn vốn ODA; tăng cường ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ vào thực tiễn hoạt động quản lý và đời sống, nhằm giải quyết các vấn đề bức xúc của thành phố…

Nhấn mạnh nhiệm vụ năm 2016 tiếp tục xác định là “Năm trật tự và văn minh đô thị”, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung yêu cầu: các đơn vị phải tổng kết đánh giá việc làm được, chưa làm được, những khó khăn, tồn tại, bài học...trên cơ sở đó xác định nhiệm vụ năm 2016.

Để chuẩn bị tổ chức cho nhân dân đón Tết dương lịch và Tết cổ truyền 2016, Chủ tịch UBND TP cũng đề nghị các cấp thực hiện tốt chương trình bình ổn giá, chuẩn bị đủ nguồn hàng hóa đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân; tăng cường thanh tra, kiểm tra, chống buôn lậu, hàng giả, hàng nhái… Đồng thời, thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội, thăm hỏi tặng quà, hỗ trợ các đối tượng chính sách, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, lực lượng trực sẵn sàng chiến đấu... đảm bảo “mọi người đều có Tết”. Cùng với đó là đảm bảo các dịch vụ đô thị như cung cấp điện nước, vệ sinh môi trường, đảm bảo chiếu sáng, trang trí và làm đẹp thành phố trong dịp Tết…

Nhân dịp này, 17 đơn vị được Chính phủ tặng Cờ thi đua của 53 đơn vị được UBND TP trao tặng Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua và 70 đơn vị được nhận Bằng khen của UBND TP./.

Phạm Cường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực