Tăng cường sự gắn kết, hỗ trợ, phối hợp trong thực hiện các phong trào thi đua

Thứ năm, 28/04/2022 00:57
(ĐCSVN) - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng lưu ý thông qua các hoạt động thi đua sẽ góp phần tăng cường sự gắn kết, hỗ trợ, phối hợp giữa các đơn vị trong Cụm thi đua lĩnh vực kinh tế nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các thành viên trong Cụm, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng….

Ngày 27/4, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đã chủ trì Hội nghị triển khai thực hiện Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 của Cụm thi đua lĩnh vực kinh tế do Hội Sinh vật cảnh Việt Nam là Cụm trưởng.

Cụm thi đua lĩnh vực kinh tế gồm 9 thành viên: Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Hội sinh vật cảnh Việt Nam; Hội Nghề cá Việt Nam; Hội Làm vườn Việt Nam; Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam; Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; Hội Mỹ nghệ, Kim hoàn, Đá quý Việt Nam; Hội Làng nghề Việt Nam.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Hội nghị.

Ông Nguyễn Hữu Vạn, Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Việt Nam, Cụm trưởng Cụm thi đua cho biết, việc triển khai các phong trào thi đua trong năm 2022 nhằm tuyên truyền sâu rộng tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên và người lao động về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng, gắn công tác thi đua, khen thưởng với việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cùng với đó tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2022 của MTTQ Việt Nam thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động nhằm góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Với tinh thần đó, Cụm thi đua đề ra 8 giải pháp cụ thể trong triển khai phong trào thi đua trong năm 2022. Theo đó, vận động cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, người lao động thi đua học tập, lao động sáng tạo, tạo sự đồng thuận cao trong đơn vị, phấn đấu thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa tập trung phòng, chống dịch COVID-19 vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước. Các đơn vị trong cụm cũng tiếp tục hưởng ứng mạnh mẽ các phong trào thi đua do Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam phát động; thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, của hội viên; tăng cường giám sát, phản biện xã hội và tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh…

Đồng tình với những nội dung triển khai phong trào thi đua trong năm 2022 mà Cụm thi đua đề ra, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng nhấn mạnh, nội dung giao ước thi đua đã bám sát vào 5 chương trình hành động của Mặt trận trong năm 2022 và đã được cụ thể hóa hơn trong lĩnh vực hoạt động của Cụm.

Trung Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực