“Thủ lĩnh” tận tình, trách nhiệm

Thứ tư, 22/09/2021 22:37
(ĐCSVN) - Với 27 năm tuổi quân, Thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nhân viên Phòng Chính trị, Lữ đoàn Thông tin 80, Quân khu 4 có 18 năm giữ cương vị Chủ tịch Hội phụ nữ cơ sở Lữ đoàn.

Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (bên phải) hát, động viên chiến sĩ mới bắn giỏi năm 2020 

Từ một cán bộ làm công tác Đoàn uy tín, tận tâm, tận tụy, nhiệt huyết, năm 2003 chị Hạnh được hội viên Hội Phụ nữ Lữ đoàn tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Phụ nữ chuyên trách. Bắt tay vào nhiệm vụ mới với đặc thù đơn vị đóng quân phân tán, số lượng chị em phụ nữ đông, thực hiện nhiệm vụ bảo đảm thông tin, liên lạc 24/24, chị em thường xuyên trực ca đêm... chị Hạnh không khỏi trăn trở làm thế nào để tổ chức tốt các phong trào phụ nữ, quy tụ chị em tham gia. Đặc biệt, việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh gia đình của từng hội viên để quan tâm, tạo điều kiện cho chị em yên tâm công tác, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Từ những trăn trở đó, chị đã cùng Ban Chấp hành hội bàn bạc, nghiên cứu đổi mới cách thức hoạt động, tìm ra những mô hình thiết thực, hiệu quả thu hút được đông đảo chị em tham gia, như các mô hình “Tổ nhóm tiết kiệm”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”...

Trung úy QNCN Hoàng Thị Phương, nhân viên thông tin, Tiểu đoàn 1 xúc động nói: “Trước đây gia đình tôi còn nhiều khó khăn, đồng lương ít ỏi của hai vợ chồng chỉ đủ trang trải chi tiêu hàng ngày. Tôi có ý tưởng mở cơ sở sản xuất kinh doanh bột ngũ cốc, nhưng thiếu vốn. Nắm bắt được nguyện vọng của tôi, chị Hạnh đã bàn bạc với Ban Chấp hành Hội, xin ý kiến hội viên để tạo điều kiện cho tôi vay 50 triệu đồng từ mô hình “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình” của Hội Phụ nữ Lữ đoàn và 20 triệu đồng từ Quỹ của Bộ Quốc phòng. Từ đó, vợ chồng tôi tranh thủ ngoài giờ làm thêm bột ngũ cốc để bán tăng thêm thu nhập...”.

Còn Thượng úy QNCN Lê Thị Hồng Thương, nhân viên hậu cần, Tiểu đoàn 3 có hoàn cảnh khó khăn, Hội cũng cho vay 50 triệu đồng để phát triển mô hình kinh tế vườn, ao, chuồng. Đến nay, mô hình của gia đình chị Thương đã phát triển tốt mang lại thu nhập cao. Và còn nhiều hội viên có nhu cầu vay vốn để sửa nhà, đóng học phí cho con... luôn được Hội tạo điều kiện, qua đó đã tạo động lực cho chị em hào hứng tham gia, mang lại hiệu quả thiết thực.

Cùng với việc quan tâm đến cuộc sống gia đình hội viên, chị Hạnh còn tham mưu triển khai thực hiện nhiều mô hình góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị như “Ca trực kiểu mẫu”; “Bếp nuôi quân giỏi, quản lý tốt”; “Tủ sách Phụ nữ”; “Phụ nữ tự học”; “Bát nước thao trường”, “Khâu áo chiến sĩ”, “Bữa cơm phụ nữ tự quản”; câu lạc bộ “Người lính thông tin hát dân ca”...

Gần 20 gắn bó với công tác Hội, với sự tâm huyết, nhiệt tình, cống hiến của chị Hạnh đã góp phần để Hội Phụ nữ cơ sở Lữ đoàn Thông tin 80 hoạt động sôi nổi, chị em đoàn kết, khắc phục khó khăn, xây dựng Hội vững mạnh tiêu biểu.

Nói về Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Thượng tá Trần Xuân Toàn, Phó Chính ủy Lữ đoàn cho biết: “Đồng chí Hạnh là Chủ tịch Hội Phụ nữ tâm huyết, tiên phong trong công tác Hội, thực sự là “thủ lĩnh” quy tụ sự đồng thuận của tập thể, giúp đỡ kịp thời các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, chung tay xây dựng Hội và gia đình hội viên hạnh phúc. Hội Phụ nữ Lữ đoàn 5 năm liền (2016 - 2020) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Trung ương Hội, Tổng cục Chính trị tặng Cờ và Bằng khen. Bản thân đồng chí Hạnh là cán bộ Hội xuất sắc 5 liền (2016 - 2020), được Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen và nhiều hình thức khen thưởng khác. Đồng chí Hạnh là tấm gương sáng trong phong trào thi đua của đơn vị”./.

Bài, ảnh: Hoàng Trung

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực