Tôn vinh 81 doanh n​hân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2023

Chủ nhật, 30/07/2023 20:30
(ĐCSVN) - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh tin tưởng, các doanh nhân trẻ Việt Nam, điển hình là các doanh nhân trẻ xuất sắc được vinh danh sẽ không ngừng phấn đấu để xứng đáng với danh hiệu được trao tặng; góp phần nâng cao tinh thần đại đoàn kết dân tộc, đưa Việt Nam phát triển hùng cường, thịnh vượng và văn minh.

Tối 30/7, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2023.

  Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh và Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy trao khăn và biểu trưng cho TOP10 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2023

Theo Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Đặng Hồng Anh, năm 2023, chương trình bình chọn và trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc được triển khai từ tháng 4/2023 với 119 hồ sơ từ 40 tỉnh, thành phố trên cả nước gửi về. Qua 3 vòng bình chọn khoa học, chặt chẽ tại Trung ương (sơ tuyển, thẩm định thực tế, chung tuyển), Hội đồng bình chọn chung tuyển đã họp và chọn ra 81 ứng viên tiêu biểu để trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc và bỏ phiếu kín bình chọn 10 ứng viên nổi bật nhất để trao danh hiệu TOP10. Doanh nghiệp của các Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2023 đã tạo ra doanh thu năm 2022 đạt 1.698 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 104 tỷ đồng, nộp ngân sách 39 tỷ đồng.

Chương trình bình chọn và trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc là một trong những hoạt động tiên phong của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trong việc triển khai Chương trình quốc gia khởi nghiệp do Chính phủ phát động. Việc bình chọn, tôn vinh doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2023 càng có ý nghĩa hơn nữa trong bối cảnh nền kinh tế đang trên đà phục hồi, rất nhiều doanh nhân, đặc biệt là doanh nhân trẻ vẫn theo đuổi khát vọng khởi nghiệp.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ doanh nhân trẻ đối với sự phát triển của đất nước, đồng thời biểu dương Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã chủ động, tích cực, đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng, tập hợp lực lượng thanh niên nhằm vun đắp, bồi dưỡng cho họ trở thành những thanh niên tiêu biểu, trong đó có những doanh nhân trẻ tương lai của đất nước.

 Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh phát biểu tại buổi lễ

Đồng chí Trần Tuấn Anh đề nghị Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, là nòng cốt trong phong trào thanh niên khởi nghiệp, sáng tạo, đi đầu thực hiện mục tiêu “Quốc gia khởi nghiệp”; hướng dẫn, định hướng cho thanh niên cả nước tham gia khởi nghiệp sáng tạo, tập trung vào các lĩnh vực quan trọng, có ý nghĩa thiết thực và đòi hỏi cấp bách trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập của đất nước trong giai đoạn tới, như: Kinh tế số; công nghiệp chế biến, chế tạo; các ngành dịch vụ có hàm lượng tri thức, công nghệ cao; các ngành công nghiệp, dịch vụ phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn... theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đã ban hành trong thời gian qua.

Bên cạnh đó, tổ chức đảng, chính quyền các địa phương và các ban, ngành liên quan cần quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện xây dựng, phát triển tổ chức, hoạt động Hội Doanh nhân trẻ các địa phương, qua đó khích lệ tinh thần khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nhân, doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh bền vững, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia sâu vào mạng lưới sản xuất, chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu; lớn mạnh về số lượng, chất lượng, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương bày tỏ tin tưởng, các doanh nhân trẻ Việt Nam, điển hình là các doanh nhân trẻ xuất sắc được vinh danh sẽ không ngừng phấn đấu để xứng đáng với danh hiệu được trao tặng; góp phần nâng cao tinh thần đại đoàn kết dân tộc, đưa Việt Nam phát triển hùng cường, thịnh vượng và văn minh.

*Cùng ngày, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã tổ chức Tọa đàm với chủ đề “LEARN TO LEAD”. Tọa đàm có sự tham gia của các diễn giả uy tín trong cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp và khởi nghiệp, là nơi các diễn giả và hơn 200 đại biểu trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, bài học quý trong sản xuất, kinh doanh và chặng đường khởi nghiệp của bản thân, góp phần giúp mỗi doanh nhân trẻ luôn vững bước trên con đường khởi nghiệp.

Chương trình bình chọn và trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc được Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức từ năm 2015. Đối tượng tham gia là doanh nhân trẻ, tuổi không quá 35, đang quản lý, điều hành các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, tích cực tham gia công tác xã hội, phát triển cộng đồng. Qua 7 lần triển khai (2015 - 2023), chương trình đã trao danh hiệu cho 557 doanh nhân trẻ và đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của thanh niên và giới doanh nhân trẻ khởi nghiệp trong cả nước. 
Minh Châu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực