Tôn vinh người lao động xuất sắc, tiêu biểu ngành Giao thông vận tải

Thứ năm, 25/08/2022 17:28
(ĐCSVN) - Các phong trào thi đua ngành Giao thông vận tải (GTVT) đã có nhiều tấm gương xuất sắc, tiêu biểu, được Nhà nước, Chính phủ, Bộ GTVT, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá cao.

Ngày 25/8, Công đoàn GTVT Việt Nam tổ chức Hội nghị biểu dương công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) xuất sắc, tiêu biểu ngành GTVT năm 2021 và sơ kết giai đoạn 1 thực hiện chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” (Chương trình 1 triệu sáng kiến).

 Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Quách Xuân Vinh và Phó Chánh Văn phòng Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Văn Toản trao Bằng khen và cúp cho các CNVCLĐ xuất sắc, tiêu biểu ngành GTVT. (Ảnh: KC)

Năm 2021, từ các phong trào thi đua của cán bộ, CNVCLĐ đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng, điển hình tiên tiến, xuất sắc, được Nhà nước, Chính phủ, Bộ GTVT, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao. Trong đó có 27 tập thể, cá nhân đề nghị các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước; 9 cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành GTVT, 19 tập thể tặng Cờ thi đua của Bộ GTVT, 183 tập thể, cá nhân được Bộ GTVT tặng Bằng khen; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua 11 tập thể, tặng Bằng khen 49 tập thể và cá nhân, tặng Bằng Lao động sáng tạo 17 cá nhân; Công đoàn GTVT Việt Nam tặng Cờ thi đua 54 tập thể, tặng Bằng khen 429 tập thể, cá nhân.

Chia sẻ tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải cho biết, phong trào thi đua yêu nước trong ngành GTVT có truyền thống đầy tự hào, được tiếp tục giữ gìn, phát triển, đồng thời gắn chặt với nhiệm vụ chính trị và đạt nhiều kết quả.

Thành quả quan trọng hàng đầu của ngành GTVT là công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật trong việc đảm bảo hoạt động vận tải được thông suốt, an toàn, kịp thời trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, cũng như trong đầu tư xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông.

Phó Chủ tịch Trần Thanh Hải mong muốn, thời gian tới, Công đoàn GTVT Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các công trình trọng điểm của ngành. Trong đó định hình hoạt động thiết thực của tổ chức công đoàn đối với người lao động làm việc ngoài trời vốn chịu nhiều tác động của điều kiện làm việc khó khăn. Đồng thời tiếp tục quan tâm Chương trình 1 triệu sáng kiến; xây dựng công trình, sản phẩm chào mừng Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XII công đoàn Việt Nam;...

 Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: KC)

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Phạm Hoài Phương cho biết, đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong ngành luôn hưởng ứng tích cực từ các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Công đoàn GTVT Việt Nam. Đây cũng là nguồn lực thúc đẩy các phong trào thi đua ngày càng thiết thực, phát huy hiệu quả rất cao trong mọi mặt nhiệm vụ toàn ngành.

Trong các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và được khen thưởng các cấp.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Lê Ngọc Minh cho biết, năm 2021, từ mục tiêu thi đua chung của toàn ngành, dưới sự lãnh đạo của Ban Cán sự đảng Bộ GTVT, các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ GTVT, sự phối hợp kịp thời của Công đoàn GTVT Việt Nam và các cấp Công đoàn trực thuộc; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong ngành đã phát động thi đua trên tất cả các lĩnh vực quản lý Nhà nước, công nghiệp, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, sản xuất, dịch vụ, vận tải,…

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19 nhưng phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ tiếp tục phát triển sâu rộng với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú. Điển hình là phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; Phong trào Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; Phong trào thực hiện văn hóa công sở; Phong trào thi đua Giỏi việc nước, đảm việc nhà; Phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Công đoàn các cấp từ cơ sở đến ngành đã chủ động phối hợp với cơ quan quản lý đồng cấp tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước mà trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, góp phần khắc phục những khó khăn, nâng cao hiệu quả quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Các phong trào thi đua cán bộ, đoàn viên, người lao động trong ngành GTVT đã có 204 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc, hợp lý hóa sản xuất được áp dụng, làm lợi hơn 1.651 tỉ đồng, 16 công trình, sản phẩm tiêu biểu được công nhận, giá trị làm lợi 750 triệu đồng.

Các hoạt động từ thiện tiếp tục được duy trì. Nguồn Quỹ Từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam đã hỗ trợ cho các hoạt động hơn 15 tỉ đồng. Trong đó hỗ trợ kinh phí xây dựng 2 nhà Mái ấm công đoàn, thăm, tặng quà 99 tập thể, 4.423 CNVCLĐ mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, 45 sinh viên trong ngành có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích cao trong học tập; hỗ trợ con CNVCLĐ bị mắc bệnh hiểm nghèo,... với tổng số tiền hơn 9,16 tỉ đồng.

Hội nghị cũng tiến hành đánh giá công tác tổ chức thực hiện giai đoạn 1 Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Qua triển khai của Công đoàn GTVT Việt Nam và các công đoàn trực thuộc, số lượng sáng kiến đăng ký tham gia Chương trình liên tục tăng, đặc biệt trong chiến dịch cao điểm 40 ngày. Kết quả, số lượng sáng kiến cập nhật trên hệ thống Chương trình từ bước đầu chỉ có 110 sáng kiến đã tăng lên 2.300 sáng kiến, vượt chỉ tiêu của công đoàn ngành đề ra đối với giai đoạn 1 là 1.800 sáng kiến (vượt 28%).

Tại Hội nghị, Công đoàn GTVT Việt Nam đã tôn vinh 90 CNVCLĐ đạt nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2021 và 11 tập thể có nhiều thành tích thực hiện Chương trình 1 triệu sáng kiến tại các đơn vị thuộc Công đoàn GTVT Việt Nam được biểu dương, tôn vinh./.

Kim Cương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực