Trao tặng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc

Thứ tư, 06/01/2021 22:08
(ĐCSVN) - Nhân kỷ niệm 75 Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2021), chiều ngày 06/01, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Lễ trao Huân chương Đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch nước cho lãnh đạo Quốc hội, các đồng chí là Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Dự Lễ trao Huân chương có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển; Ủy viên Trung ương Đảng, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Dự buổi lễ còn có đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lãnh đạo Văn phòng  Quốc hội, đại diện Đảng ủy, Công đoàn của cơ quan Văn phòng Quốc hội.

leftcenterrightdel
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương trao Huân chương Đại đoàn kết dân tộc cho lãnh đạo Quốc hội (Ảnh: quochoi.vn)

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương đã trao Huân chương Đại đoàn kết dân tộc cho 17 đồng chí là lãnh đạo Quốc hội, các đồng chí là Uỷ viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng, củng cố và phát triển khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.Nhằm ghi nhận thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, ngày 04/01/2021, Chủ tịch nước đã ban hành Quyết định số 02 ngày 04/01/2021 về việc tặng thường Huân chương Đại đoàn kết dân tộc đối với 17 đồng chí đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương là lãnh đạo Quốc hội, các đồng chí là Uỷ viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thay mặt các đồng chí nhận Huân chương Đại đoàn kết dân tộc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Tòng Thị Phóng bày tỏ vinh dự được nhận Huân chương đúng vào dịp Kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã quan tâm và trao danh hiệu cao quý này. Đây là nguồn động viên rất lớn khích lệ đại biểu Quốc hội, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Các đồng chí được nhận Huân chương Đại đoàn kết dân tộc rất xứng đáng vì các có quá trình công tác dài, dày dặn kinh nghiệm, trải qua nhiều thử tách, được tôi luyện ở các vị trí công tác khác nhau, có nhiều đóng góp vào hoạt động của Quốc hội. Đặc biệt, nhiều đồng chí được nhận Huân chương là đại biểu Quốc hội nhiều khóa, luôn thể hiện sự gương mẫu và nhiệt huyết trong việc tham gia hoạt động của Quốc hội, thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, xứng đáng là đại biểu nhân dân. Các đồng chí nhận Huân chương cũng có nhiều cống hiến đóng góp và duy trì, phát huy phát triển khối đại đoàn kết dân tộc. Huân chương Đại đoàn kết dân tộc không chỉ là vinh dự của mỗi cá nhân, mà còn là vinh quang của Quốc hội Việt Nam, đây cũng là điểm nhấn trong hoạt động của Quốc hội Khóa XIV, ghi nhận những đóng góp của đại biểu Quốc hội nói riêng và Quốc hội nói chung vào sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định, thời gian tới, dù ở đâu, giữ cương vị nào... các đồng chí được nhận Huân chương Đại đoàn kết vẫn tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đóng góp trí tuệ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam./.

 

TG

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực