Ảnh hưởng của mưa lũ làm 4 người chết, hàng chục nghìn hộ bị ngập

Thứ ba, 30/11/2021 22:11
(ĐCSVN) - Tính đến 18h ngày 30/11, ảnh hưởng của mưa lũ đã làm 4 người chết (Kon Tum 1, Bình Định 3); 8 nhà sập; 23.605 hộ ngập, 641 ha lúa; 188.5 ha hoa màu; 4.692 gia cầm bị thiệt hại,…
 Nhà dân tại Bình Định ngập sâu trong nước (Nguồn ảnh: baobinhdinh.vn)

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai, tính đến 18h ngày 30/11, tại Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai đã cơ bản hết mưa; tại Bình Định, Phú Yên, Đắk Lắk mưa đã giảm. Cảnh báo tối và đêm 30/11, tại Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk tiếp tục mưa to đến rất to với lượng mưa từ 50-70mm, có nơi trên 100m. Tại Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Ninh Thuận và Tây Nguyên mưa 30-60mm, có nơi trên 80mm.

Cảnh báo, lũ trên các sông gồm: sông Kôn (Bình Định), sông Kỳ Lộ (Phú Yên), sông Ba (Phú Yên), sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) dao động ở mức cao (trên báo động 3), sau đó xuống dần; các sông khác từ Quảng Nam đến Bình Định tiếp tục xuống.

Về tình hình ngập lụt, tại Bình Định, 23.605 hộ ngập; 437 hộ/1.070 người phải sơ tán tại chỗ. Về tình hình giao thông, tại Quảng Nam: quốc lộ 14H, 40B, Đông Trường Sơn ngập, sạt lở. Tại Bình Định, quốc lộ 1 (tuyến tránh An Nhơn) ngập cục bộ. Tại Phú Yên, quốc lộ 29, 27, 19C, đường tỉnh  ĐT641, ĐT 642, ĐT 645 bị ngập.

Đáng chú ý, ảnh hưởng của mưa lũ đã làm 4 người chết (Kon Tum 1, Bình Định 3); 8 nhà sập; 641 ha lúa; 188.5 ha hoa màu; 4.692 gia cầm bị thiệt hại./.

 

BT

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực