Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh chúc mừng Tòa Tổng Giám mục giáo phận Thành phố

Thứ ba, 22/12/2020 08:48
(ĐCSVN) - Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên mong muốn đồng bào công giáo thành phố cùng chia sẻ, chung tay xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần để thành phố ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, không ngừng nâng cao chất lượng sống của người dân.
 Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên tặng hoa chúc mừng Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Thành phố Nguyễn Năng (Ảnh: VIỆT DŨNG)
 

Ngày 21/12, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã tới thăm và chúc mừng Tòa Tổng giám mục giáo phận TP Hồ Chí Minh nhân dịp lễ Giáng sinh và chuẩn bị đón mừng năm mới 2021.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Nên chúc Tổng Giám mục giáo phận TP Hồ Chí Minh Nguyễn Năng và các giám mục, linh mục, cùng toàn thể giáo dân thuộc giáo phận mùa Giáng sinh an lành, một năm mới ấm no, hạnh phúc. Đồng chí cũng bày tỏ sự ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của đồng bào công giáo đối với sự phát triển của thành phố thời gian qua.

Theo Bí thư Nên, năm qua, giám mục, linh mục, tu sĩ cùng các chức sắc trong giáo phận đã đồng hành với chính quyền thành phố chăm lo đời sống, đoàn kết tôn giáo và hướng dẫn đồng bào chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, trong năm qua, thành phố cùng cả nước đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức về dịch bệnh, thiên tai, bão lũ. Thành quả đó có sự đóng góp tích cực của các vị chức sắc và đồng bào công giáo trên địa bàn.

TP Hồ Chí Minh còn nhiều nhiệm vụ quan trọng cần phải thực hiện trong thời gian tới, trước mắt là vượt qua khó khăn trước mối đe dọa của dịch COVID-19.

Bí thư Thành ủy mong muốn Tổng Giám mục giáo phận TP Hồ Chí Minh Nguyễn Năng cùng các giám mục, linh mục, tu sĩ và đồng bào công giáo thành phố tiếp tục không chủ quan với dịch bệnh và cùng chia sẻ, đóng góp, chung tay với thành phố, góp phần cùng cả nước ngăn chặn dịch bệnh; xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần để thành phố ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, không ngừng nâng cao chất lượng sống của người dân. Trong đó, tích cực triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ XI đã đề ra.

Thay mặt các giám mục, linh mục, tu sĩ, các vị chức sắc, bà con giáo dân, Tổng Giám mục Giáo phận TP Hồ Chí Minh Nguyễn Năng bày tỏ vui mừng trước kết quả phòng, chống dịch COVID-19 của Việt Nam nói chung và TP Hồ Chí Minh nói riêng, qua đó giúp duy trì được các hoạt động, sinh hoạt bình thường của người dân; duy trì các hoạt động tổ chức tôn giáo, như sắp tới đây là lễ Giáng sinh.

Tổng Giám mục Nguyễn Năng khẳng định toàn thể chức sắc, tín đồ thuộc giáo phận TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, góp sức cho công cuộc phát triển chung của đất nước và thành phố.

Dịp này, TP Hồ Chí Minh giao tặng 5 cơ sở có liên quan công giáo gồm: Giáo xứ Tân Lập, Giáo xứ Công Thành (Quận 2), Giáo xứ Tân Mỹ (huyện Hóc Môn), Giáo xứ Tân Hiệp (huyện Hóc Môn), Giáo xứ Bình An (Quận 8)./.

V.Lê

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực