Bộ đội Cụ Hồ - Bộ đội của dân

Thứ tư, 09/10/2019 15:11
(ĐCSVN) - Hơn 30 tham luận tham dự Tọa đàm “Bộ đội Cụ Hồ - Bộ đội của dân” đã khẳng định, phân tích làm sâu sắc những giá trị, phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”; đồng thời đề xuất các giải pháp tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức công tác dân vận góp phần phát huy truyền thống, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ - Bộ đội của dân” trong thời kỳ mới...

Ngày 9/10, tại Hà Nội, Cục Dân vận, Báo Quân đội nhân dân và Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội phối hợp tổ chức Tọa đàm “Bộ đội Cụ Hồ - Bộ đội của dân”.

Thiếu tướng Phạm Văn Huấn - Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân phát biểu. Ảnh: ĐT

Tọa đàm nhằm hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, 75 năm Ngày truyền thống Tổng cục Chính trị (TCCT) QĐND Việt Nam và 70 năm Ngày Bác Hồ viết tác phẩm “Dân vận”.

Phát biểu tại Tọa đàm, Thiếu tướng Phạm Văn Huấn - Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân cho biết, cuộc Tọa đàm là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa quan trọng góp phần khẳng định truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam và phẩm chất cao qúy “Bộ đội Cụ Hồ - Bộ đội của dân”. Tọa đàm cũng là dịp để các đại biểu trao đổi, làm rõ hơn các nội dung, giải pháp tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận, góp phần phát huy truyền thống, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ - Bộ đội của dân” trong tình hình mới, thực hiện tốt những lời căn dặn của Bác Hồ trong tác phẩm “Dân vận”.

“Thông qua tọa đàm để tiếp tục tuyên truyền, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong Phong trào “dân vận khéo”, xây dựng đơn vị dân vận tốt, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” - Thiếu tướng Phạm Văn Huấn  nhấn mạnh.

Hơn 30 tham luận của các tướng lĩnh, nhà nghiên cứu, nhà khoa học; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị… trong và ngoài quân đội đã khẳng định, phân tích làm sâu sắc những giá trị, phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”. Trong các giai đoạn lịch sử của cách mạng, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” luôn tỏa sáng. Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” đã trở thành hệ thống chuẩn mực, giá trị nhân cách của người quân nhân cách mạng, là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Các đại biểu tham dự Tọa đàm ngày 10/9 tại Hà Nội. Ảnh: ĐT

Đồng thời, các tham luận cũng đã tập trung luận giải làm sáng tỏ về lý luận và thực tiễn chức năng, nhiệm vụ đội quân công tác của quân đội và hoạt động công tác dân vận của quân đội trong tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh; phát triển kinh tế, xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; củng cố quốc phòng, an ninh; tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; góp phần xây dựng “Thế trận lòng dân” vững chắc; thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm “Dân vận”: “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

Cùng với đó, tọa đàm đề xuất các giải pháp phù hợp, đồng bộ tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức công tác dân vận của quân đội, thực hiện tốt chức năng đội quân công tác, góp phần phát huy truyền thống, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ - Bộ đội của dân” trong thời kỳ mới./.

Đỗ Thoa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực