Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc thăm Việt Nam

Thứ ba, 22/06/2021 15:13
(ĐCSVN) - Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc thể hiện coi trọng việc thúc đẩy quan hệ với Việt Nam, nhất là trong bối cảnh hai nước chuẩn bị kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2022...
Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Chung Eui-yong. (Nguồn: Yonhap )

Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Chang Ưi I- ông (Chung Eui Yong) thăm chính thức Việt Nam từ 21-23/6/2021.

Đây là chuyến công du nước ngoài thứ 3 của Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Chung Eui Yong sau khi được bổ nhiệm là Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc (02/2021), là chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Việt Nam và Việt Nam là nước thăm đầu tiên trong chuyến thăm 3 nước Đông Nam Á (Việt Nam, Xinh-ga-po, In-đô-nê-xi-a).

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc tiếp tục được duy trì; giao lưu cấp cao được triển khai linh hoạt, đa dạng như trực tiếp, trực tuyến, điện đàm. 2 bên thúc đẩy điện đàm giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với Tổng thống Hàn Quốc Muốn Jae in; chuẩn bị tổ chức điện đàm giữa hai Thủ tướng và hội đàm trực tuyến giữa hai Chủ tịch Quốc hội.

Đến nay, Hàn Quốc tiếp tục giữ vị trí đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất (71,8 tỷ USD lũy kế tháng 5/2021), đối tác thương mại lớn thứ hai (65 tỷ USD năm 2020) và ODA. du lịch, lao động lớn thứ hai của Việt Nam. Trong bối cảnh covid-19 diễn biến phức tạp, Việt Nam vẫn tạo điều kiện cho khoảng hơn 26.000 chuyên gia, kỹ sư, nhà quản lý và du học sinh Hàn Quốc nhập cảnh đảm bảo duy trì các hoạt động kinh tế tại Việt Nam.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc thể hiện coi trọng việc thúc đẩy quan hệ với Việt Nam, nhất là trong bối cảnh hai nước chuẩn bị kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2022; thúc đẩy triển khai Chính sách hướng Nam mới tăng trưởng, trong đó coi Việt Nam là đôi tác trọng tâm, coi trọng vai trò của Việt Nam là nước điều phối quan hệ ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2021 2024; bình thường hóa hoạt động đối ngoại trong bối cảnh tình hình mới.

Mạnh Hùng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực