Các cấp Hội Nông dân tập trung hướng mạnh về cơ sở

Chủ nhật, 13/08/2023 18:34
(ĐCSVN) - Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII dành phần lớn thời gian để các ủy viên Ban Chấp hành tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến về một số vấn đề quan trọng.

Ngày 13/8 tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VII đã bế mạc sau 02 ngày làm việc.

Theo tổng hợp đã có 158 lượt ý kiến phát biểu tại tổ và 7 ý kiến phát biểu tại hội trường. Về dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam, hầu hết các ý kiến nhất trí với chủ đề Đại hội là: "Xây dựng Hội Nông dân và giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh; Khơi dậy khát vọng, phát huy vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới"; cho rằng chủ đề này phù hợp với nghị quyết của Đảng, thể hiện được khát vọng của tổ chức Hội Nông dân Việt Nam.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11, khoá VII Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Một số ý kiến đề nghị đánh giá cụ thể, sâu kỹ hơn công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; vai trò của các cấp Hội Nông dân trong phòng, chống dịch COVID-19; kết quả các hoạt động an sinh xã hội như: hỗ trợ làm nhà cho hội viên nông dân, giúp hội viên nông dân thoát nghèo; công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong nông nghiệp, nông thôn; đánh giá và làm nổi bật hơn nữa về kết quả thực hiện phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững".

Các đại biểu cũng đồng tình, nhất trí cao với báo cáo sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; thực hiện đúng quy trình, quy định việc giới thiệu 2 nhân sự đề xuất Bộ Chính trị đưa vào quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.

Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn đánh giá cao các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến trách nhiệm cao, sâu sắc, gợi mở nhiều vấn đề mới, góp phần hoàn thiện các nội dung quan trọng.

Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn đề nghị các cấp Hội Nông dân tập trung triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước trên tinh thần hướng mạnh về cơ sở.

 Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn phát biểu tại hội nghị

Những tháng cuối năm 2023 là cao điểm tổ chức đại hội Hội nông dân cấp tỉnh, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn đề nghị Hội Nông dân các tỉnh tập trung chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội Hội cấp tỉnh, trong đó cần đặc biệt quan tâm công tác văn kiện và nhân sự của Đại hội.

Tiếp tục đổi mới phương pháp tập hợp hội viên nông dân trên cơ sở gắn với quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên nông dân; lấy lợi ích chính đáng và giải quyết những khó khăn, bức xúc của nông dân làm nội dung hoạt động của Hội. Đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thông qua việc tập trung củng cố, xây dựng chi, tổ Hội nông dân nghề nghiệp.

Đồng thời, tập trung nâng cao chất lượng phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững". Hội Nông dân các cấp cần tập trung chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào; thể hiện rõ hơn vai trò của tổ chức Hội trong hướng dẫn nông dân phát triển các hình thức kinh tế tập thể, hợp tác trong sản xuất kinh doanh, nòng cốt là các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Hỗ trợ các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi duy trì, phát huy, phát triển mạnh hơn nữa thông qua các hoạt động tư vấn, hỗ trợ. Tổ chức Hội Nông dân các cấp phải trở thành cầu nối, tạo dựng niềm tin giữa những người nông dân, các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi với doanh nghiệp, với hợp tác xã, với nhà khoa học để tạo nên một mối liên kết bền vững trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, Chủ tịch Lương Quốc Đoàn nói.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn đề nghị, tổ chức Hội Nông dân các cấp tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; Thường xuyên nắm bắt tình hình thực tiễn đời sống, tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân; kịp thời, trực tiếp tham mưu, phối hợp tham mưu với các cấp ủy đảng, chính quyền trong việc giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong đời sống và sản xuất, kinh doanh của hội viên, nông dân. Tham gia thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư"; củng cố liên minh công nhân, nông dân, trí thức thông qua các hoạt động liên kết, hợp tác sản xuất kinh doanh.

Báo cáo công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm cho thấy: 7/14 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch; kết nạp hội viên mới đạt 50,1% với 101.741 hội viên mới nâng tổng số hội viên lên 9.966.309; các cấp Hội đã bồi dưỡng, giới thiệu cho các cấp ủy kết nạp 8.853 hội viên nông dân ưu tú vào Đảng; thành lập mới 316 chi hội, 2.235 tổ hội nông dân nghề nghiệp.

Trên 5,5 triệu hộ nông dân đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; ra mắt 976 câu lạc bộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; tăng trưởng quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp đạt 371,9 tỷ đồng đạt gần 115,6% kế hoạch năm... 


Bảo Chi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực