Campuchia: Thủ tướng Hun Xen tái khẳng định ý nghĩa trọng đại của Ngày Chiến thắng 7/1

Thứ ba, 05/01/2010 20:45

 Theo phóng viên TTXVN tại Phnôm Pênh, nhân kỷ niệm lần thứ 31 Ngày Chiến thắng (7/1/1979 - 7/1/2010), Thủ tướng Campuchia Hun Xen (Hun Sen) đã lên tiếng chỉ trích những thế lực thù địch tìm cách hủy bỏ ngày kỷ niệm này vì mưu đồ chính trị nhỏ nhen.

Ông khẳng định Ngày Chiến thắng 7/1 lật đổ chế độ Khơme Đỏ, hồi sinh dân tộc Campuchia, là một sự kiện lịch sử trọng đại và cần phải được tổ chức kỷ niệm thường niên. Ngày Chiến thắng 7/1 đã mang lại cho nhân dân Campuchia Hiệp định hòa bình Pari ký ngày 23/10/1991.

Tuyên bố trên của Thủ tướng Hun Xen nhằm đập lại luận điệu của các lực lượng chính trị đối lập, đứng đầu là đảng Sam Rainsy (SRP), cho rằng Campuchia chỉ kỷ niệm ngày ký Hiệp định hòa bình Pari và không tổ chức kỷ niệm Ngày Chiến thắng 7/1.

Theo kế hoạch, Campuchia sẽ tổ chức kỷ niệm Ngày Chiến thắng 7/1 năm nay bằng cuộc mít tinh quần chúng quy mô lớn với sự tham gia của khoảng 10.000 người tại trụ sở Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) ở thủ đô Phnôm Pênh./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực