Chilê lại xảy ra động đất mạnh 6,1 độ Ríchte

Thứ sáu, 23/04/2010 23:41

Gần 2 tháng sau trận động đất kinh hoàng, mạnh 8,8 độ Ríchte, làm khoảng 500 người thiệt mạng và hàng nghìn người lâm vào cảnh vô gia cư, ngày 23/4, Chilê tiếp tục phải hứng chịu một trận động đất khác mạnh 6,1 độ Ríchte.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, trận động đất xảy ra vào khoảng 5 giờ chiều (giờ Hà Nội) ngày 23/4, cách thành phố Cônxépxiôn (Concepcion) - nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong trận động đất hồi cuối tháng Hai, 65 km về phía Nam. Hiện chưa có thông báo về số thương vong cũng như thiệt hại do trận động đất gây ra.

Kể từ sau trận động đất kinh hoàng ngày 27/2, hàng loạt dư chấn liên tục xảy ra tại Chilê. Các trung tâm nghiên cứu độc lập ước tính thiệt hại vật chất mà trận động đất cùng các dư chấn gây ra cho Chilê lên tới hơn 30 tỷ USD, tương đương 17% tổng sản phẩm nội địa (GDP) của đất nước Nam Mỹ này./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực