Chủ tịch nước: Binh đoàn 15 thực hiện tốt 3 chức năng của quân đội

Thứ ba, 05/09/2023 16:07
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Binh đoàn 15 tiếp tục thực hiện tốt, đồng thời 3 chức năng của quân đội: đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất trong thời kỳ mới.

Sáng 5/9, tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến thăm, làm việc tại Binh đoàn 15 - đơn vị có gần 40 năm thực hiện nhiệm vụ xây dựng các Khu Kinh tế Quốc phòng trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên và Nam Quảng Bình.

Cùng dự buổi làm việc có Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo tỉnh Gia Lai và các già làng, trưởng bản đại diện cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng duyệt đội danh dự. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN) 

Báo cáo với Chủ tịch nước, Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ, Tư lệnh Binh đoàn 15 cho biết Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn luôn quán triệt, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và quy định của Bộ Quốc phòng; hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ, làm tốt công tác dân vận, bảo đảm an sinh xã hội, giúp dân xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn đơn vị đóng quân.

Binh đoàn đã kết hợp hiệu quả việc xây dựng các mô hình sản xuất, phát triển kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số; kiên trì, bền bỉ hướng dẫn, giúp đỡ, "cầm tay chỉ việc" giúp đồng bào thay đổi phương thức sản xuất từ thủ công, lạc hậu sang sản xuất hàng hóa.

Xây dựng mối quan hệ bền chặt quân - dân (Nguồn: vtvgo.vn) 

Đơn vị đẩy mạnh ứng dụng kiến thức khoa học, kỹ thuật để đồng bào tiếp cận, vận dụng vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; phát triển kinh tế hộ gia đình theo hướng sản xuất hàng hóa; xây dựng và ổn định các cụm điểm dân cư, từng bước phát triển thành các trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, làm nền tảng tạo lập thế trận quốc phòng toàn dân bảo vệ Tổ quốc.

Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và quy định của Bộ Quốc phòng, Binh đoàn 15 đã làm tốt công tác đối ngoại quốc phòng, thường xuyên tổ chức các hoạt động thăm hỏi, giao lưu, kết nghĩa, giúp đỡ phát triển kinh tế xã hội góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Lào, Việt Nam-Campuchia.

Biểu dương những kết quả mà Binh đoàn 15 đạt được, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao đơn vị đã có sự phát triển vượt bậc và lớn mạnh về mọi mặt. Từ một vùng đất rộng lớn, nhiều tàn tích của chiến tranh, Binh đoàn đã phát triển thành vùng càphê, cao su rộng lớn; góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hợp tác, hữu nghị và phát triển.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với cán bộ, sỹ quan Binh đoàn 15. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN) 

Chủ tịch nước ghi nhận Binh đoàn 15 đã xây dựng được Khu Kinh tế Quốc phòng đáp ứng yêu cầu xây dựng cơ sở chính trị tại địa bàn đặc biệt khó khăn; tham gia tích cực vào thực hiện nhiệm vụ tại địa phương; góp phần hỗ trợ người dân khu vực biên giới xóa đói giảm nghèo; lan tỏa nếp sống vệ sinh, khoa học, loại bỏ hủ tục bất hợp lý và áp dụng lối sống văn minh hơn trong cộng đồng. Đặc biệt, công tác khám, chữa bệnh cho đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai tốt, giúp bà con nâng cao nhận thức và tin tưởng vào các y bác sỹ, trong đó có Bệnh viện Quân y 15.

Nhấn mạnh, khu vực Tây Nguyên có vị trí chiến lược, là mái nhà Đông Dương, Chủ tịch nước đề nghị Binh đoàn 15 tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, nắm vững Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Cùng với đó là thực hiện nghiêm các chỉ lệnh huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập; xây dựng và luyện tập thành thạo các phương án sẵn sàng chiến đấu. Lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới và phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng, lực lượng Công an củng cố thế trận lòng dân vững chắc, đảm bảo ổn định chính trị xã hội từ cơ sở.

Chủ tịch nước đề nghị Binh đoàn tiếp tục thực hiện tốt, đồng thời 3 chức năng của quân đội: đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất trong thời kỳ mới; chăm lo giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập đời sống cán bộ, chiến sỹ và công nhân lao động.

Song song với đó, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn để tích cực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội; giữ vai trò tiên phong đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ của địa phương nơi đơn vị đóng quân. Cụ thể là trong các phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; đấu tranh, ngăn chặn các tà đạo; vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh. Tích cực tuyên truyền để người dân nhận thức rõ, đồng thuận với chủ trương của Đảng, Nhà nước trong phát triển kinh tế-xã hội; cùng nhau giữ gìn môi trường ổn định, bình yên.

Chủ tịch nước lưu ý Binh đoàn 15 cần tăng cường nắm bắt tình hình, nghiên cứu dự báo; chủ động báo cáo với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng để có chỉ đạo kịp thời, không để xảy ra các tình huống phức tạp về quốc phòng; thực hiện tốt phương châm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với các già làng, trưởng bản và người có uy tín tỉnh Gia Lai. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN) 

Tại buổi làm việc, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng được gặp và mong muốn các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số phát huy trụ cột về tinh thần trong đời sống của đồng bào, làm nòng cốt để phát động các phong trào trên địa bàn; giáo dục, động viên con cháu nỗ lực phấn đấu vươn lên trong cuộc sống; chăm lo cho con em được học tập và phát triển.

Cùng với đó, các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số phối hợp với các lực lượng chức năng, trong đó có bộ đội tại địa phương và nhân dân giữ vững sự bình yên của của đất nước./.

Quang Vũ (TTXVN/Vietnam+)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực