Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đi thăm các nước A-rập Xê-út, Tuy-ni-di và An-giê-ri

Thứ bảy, 10/04/2010 10:39

Nhận lời mời của Quốc vương A-rập Xê-út Áp-đun-la Bin Áp-đun A-dít An Xa-út (Abdullah Bin Abdul Aziz Al Saud), sáng 10/4, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết rời Hà Nội đi thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc A-rập Xê-út từ ngày 10-12/4. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch nước Việt Nam đến A-rập Xê-út.

Tham gia đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có: Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Nguyễn Văn Chiền; Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường; Đại sứ Việt Nam tại A-rập Xê-út Đào Thành Chung; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu Tư Bùi Quang Vinh; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Minh Quang; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đoàn Xuân Hưng; Thứ trưởng Bộ Tài chính Phạm Sỹ Danh; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam; Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc.

Kết thúc chuyến thăm A-rập Xê-út, nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Tuy-ni-di Din An A-bi-đin Bin A-li (Zeine Al-Abidine Ben Ali) và Tổng thống nước Cộng hòa An-giê-ri Dân chủ và Nhân dân Áp-đen-la-dít Bu-tê-phờ-li-ka (Abdelaziz Bouteflika), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sẽ thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới Tuy-ni-di từ ngày 12-13/4 và An-giê-ri từ ngày 13-15/4./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực