Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp Đại sứ I-rắc, Cam-pu-chia trình Quốc thư

Thứ sáu, 18/06/2010 22:53

Ngày 18/6, tại Phủ Chủ tịch, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền I-rắc Pha-rít A. Da-ra-guy An A-ni (Faris A. Zarawi Al Ani), Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Cam-pu-chia Hun Pha-ny (Hul Phany) đã trình Quốc thư lên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhân dịp mới được bổ nhiệm công tác tại Việt Nam.

Cùng dự lễ trình Quốc thư có Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Nguyễn Hữu Lục, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đào Việt Trung.

Tại buổi tiếp Đại sứ I-rắc Pha-rít A. Da-ra-guy An A-ni, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chúc mừng kết quả cuộc bầu cử Quốc hội I-rắc tháng 3 vừa qua, đồng thời mong I-rắc sớm thành lập Chính phủ. Chia sẻ với tình hình hiện nay của I-rắc, Chủ tịch nước tin tưởng, với truyền thống quật cường, tinh thần đoàn kết, nhân dân I-rắc sẽ vượt qua khó khăn, xây dựng đất nước phát triển. Chủ tịch nước cũng thông báo Việt Nam đang xúc tiến công tác chuẩn bị để sớm mở Đại sứ quán tại Bát-đa. Mong muốn của Nhà nước Việt Nam là thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng phát triển, nhất là khía cạnh hợp tác kinh tế-thương mại, Chủ tịch nước khẳng định.

Trong buổi tiếp Đại sứ Cam-pu-chia Hun Pha-ny, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước láng giềng anh em Việt Nam và Cam-pu-chia, trong đó hợp tác kinh tế đang có những bước tiến mới. Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên củng cố và tăng cường quan hệ truyền thống, hợp tác thân thiện với Cam-pu-chia. Chủ tịch nước mong muốn trên cương vị của mình, Đại sứ Hun Pha-ny tích cực đóng góp nhằm củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ Việt Nam - Cam-pu-chia.

Đại sứ Pha-rít A. Da-ra-guy An A-ni và Đại sứ Hun Pha-ny chuyển tới Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết lời chào thăm của Lãnh đạo cấp cao I-rắc và Cam-pu-chia; bày tỏ vui mừng và vinh dự tới nhận nhiệm vụ tại Việt Nam. Các vị Đại sứ khẳng định sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần tăng cường và mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa các nước với Việt Nam./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực