Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân được bầu làm Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia

Thứ năm, 11/06/2020 10:23
(ĐCSVN) – Tại phiên họp sáng nay, với 462/462 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.
 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. (Ảnh: quochoi.vn)

Theo chương trình làm việc, sáng 11/6, Quốc hội tiếp tục tiến hành công tác nhân sự.

Cụ thể, Quốc hội thông qua Nghị quyết Bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia với 462/462 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. Theo đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia.

 Nguồn: VTV

Tiếp đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Vương Đình Huệ để thực hiện nhiệm vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội. Kết quả, 448/451 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành; 3/451 đại biểu tham gia biểu quyết không tán thành.

Cũng trong phiên họp sáng nay, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV đối với bà Nguyễn Thanh Hải. Kết quả, 443/443 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Ba nghị quyết nói trên đều có hiệu lực từ khi Quốc hội thông qua.

Ngay sau đó, Quốc hội nghe Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội về dự thảo Nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.

Trong sáng nay, Quốc hội thảo luận ở Tổ về dự thảo Nghị quyết giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác; dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)./.

Kim Thanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực