Chú trọng phát hiện, xử lý các vụ án tham nhũng, không có vùng cấm

Thứ sáu, 08/01/2021 15:00
(ĐCSVN) - Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng yêu cầu ngành Kiểm sát cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng, kinh tế đã khởi tố theo đúng quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước; chú trọng phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng mới, không có vùng cấm, không có ngoại lệ…

Sáng 8/01, tại Hà Nội, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và nhiệm kỳ 2016 - 2020, triển khai công tác năm 2021 của ngành Kiểm sát nhân dân. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương.

Thực hiện hiệu quả chủ trương tăng cường trách nhiệm công tố gắn với hoạt động điều tra

Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ vừa qua, toàn ngành Kiểm sát đã kiểm sát 100% việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; đã yêu cầu Cơ quan điều tra khởi tố 3.115 vụ án, tăng 64% so với nhiệm kỳ trước. Viện Kiểm sát trực tiếp quyết định khởi tố 148 vụ án, tăng 7,2%; trực tiếp hủy 702 quyết định không khởi tố vụ án, quyết định khởi tố vụ án (tăng 13,4%); qua đó góp phần hạn chế các trường hợp khởi tố oan và bỏ lọt tội phạm ngay từ giai đoạn giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: KS. 

Trong đó, đáng chú ý, ngành Kiểm sát tập trung thực hiện nhiệm vụ chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát các cấp chỉ đạo tăng cường trách nhiệm công tố ngay từ giai đoạn tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; yêu cầu tuân thủ các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự trong quá trình giải quyết vụ án, vụ việc hình sự. Ngành chủ động đề ra các yêu cầu điều tra, thu thập chứng cứ theo cả hướng buộc tội và gỡ tội một cách khách quan, thận trọng; trên cơ sở đó để định hướng quá trình điều tra làm rõ bản chất vụ, việc.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng, kỹ năng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự; yêu cầu thẩm vấn làm rõ các vấn đề trước khi phát biểu quan điểm giải quyết; đối đáp có căn cứ, đầy đủ các ý kiến của luật sư, người bào chữa, người tham gia tố tụng khác; kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tố tụng tại phiên tòa và bản án, quyết định của Tòa án.

Viện Kiểm sát tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, đảm bảo đúng tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc; tăng cường công tác phối hợp nhằm thu hồi triệt để tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ. Toàn ngành xác định công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong năm 2021 và nhiệm kỳ tới.

Công tác xây dựng ngành tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; tiếp tục thực hiện tốt hơn nhiệm vụ xây dựng pháp luật; tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm…

Năm 2020, toàn ngành Kiểm sát tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Quốc hội về công tác tư pháp; hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Toàn Ngành đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu yêu cầu của Quốc hội.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho VKSND tối cao. Ảnh: KS.

Trong năm 2021, toàn Ngành tập trung quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, nhất là Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về công tác tư pháp và các nghị quyết, chương trình của Quốc hội trong nhiệm kỳ khóa XV, tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ trương tăng cường trách nhiệm công tố, gắn công tố với hoạt động điều tra, nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại các phiên tòa nhằm bảo đảm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm. Thực hiện nghiêm chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội; đẩy mạnh việc đàm phán, ký kết các hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự; nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm; tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho ngành Kiểm sát nhân dân…

Tăng cường và nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng chúc mừng và biểu dương những nỗ lực cố gắng và thành tích đạt được của ngành Kiểm sát nhân dân trong năm 2020 và nhiệm kỳ vừa qua.

 "Có thể nói, năm 2020 và cả nhiệm kỳ qua, ngành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Quốc hội giao, góp phần tích cực vào việc giữ gìn kỷ cương, phép nước, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" - Thường trực Ban Bí thư khẳng định.

Đề cập đến nhiệm vụ trong thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ: Nhiệm kỳ 2021 - 2026 là giai đoạn bắt đầu xây dựng và thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp mới theo Nghị quyết của Đảng. Vì vậy, ngành Kiểm sát cần phải chuẩn bị tốt, cùng các ngành nghiên cứu tham mưu với Trung ương về Chiến lược cải cách tư pháp, đáp ứng yêu cầu hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong thời gian tới.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu, ngành Kiểm sát cần tiếp tục đề cao trách nhiệm, nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; thực thi đúng đắn, đầy đủ, hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; tăng cường và nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là đối với một số loại tội phạm đang có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp, đặc biệt là tội phạm tham nhũng, chức vụ.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng, kinh tế đã khởi tố theo đúng quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước; chú trọng phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng mới, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt hơn nữa trong phát hiện, xử lý tham nhũng ở địa phương, cơ sở.

 Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng

phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: KS.

Ngành tiếp tục nâng cao chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại các phiên tòa hình sự; bảo đảm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

Cùng với đó, ngành Kiểm sát tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động kiểm sát, tăng cường các nguồn lực, bảo đảm cho Cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thực sự là công cụ hữu hiệu để ngăn chặn, phòng ngừa các hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp và tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp, góp phần xây dựng các cơ quan tư pháp trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư cũng đề nghị, ngành Kiểm sát tiếp tục thực hiện hiệu quả các Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong ngành Kiểm sát... Trong đó, cần quan tâm công tác xây dựng, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ, trọng tâm là xây dựng đội ngũ Kiểm sát viên, Điều tra viên có tính chuyên nghiệp cao, giỏi chuyên môn, trọng danh dự, tâm huyết, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao, kiên quyết xử lý những cán bộ vi phạm pháp luật, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng, đạo đức lối sống.

Nhân dịp này, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho VKSND tối cao và Huân chương Lao động hạng Nhất cho đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao./.

Vy Thảo

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực