Đồng chí Lại Xuân Môn giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Thứ ba, 14/09/2021 19:43
(ĐCSVN) - Chiều nay (14/7), tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

Tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang đã công bố Quyết định số 326-QĐNS/TW ngày 14 tháng 9 năm 2021 của Bộ Chính trị về việc phân công giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Theo Quyết định, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Cao Bằng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Cao Bằng; điều động, phân công giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, kể từ sau Đại hội XIII của Đảng, đội ngũ lãnh đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương đã có nhiều thay đổi, trong đó Bộ Chính trị đã phân công, điều động một số đồng chí về công tác tại Ban. Có thể nói, việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo Ban là rất kịp thời, thể hiện sự quan tâm của Bộ Chính trị đối với công tác cán bộ của Ban Tuyên giáo Trung ương.

 Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng,
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh:KS)

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, đồng chí Lại Xuân Môn là cán bộ được đào tạo bài bản cả về lý luận và thực tiễn, đã kinh qua nhiều vị trí công tác từ địa phương đến Trung ương. Trong quá trình công tác của mình, dù ở vị trí nào, đồng chí Lại Xuân Môn cũng luôn hoàn thành xuất sắc trọng trách, nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó. Chính vì vậy, việc đồng chí được Bộ Chính trị phân công, điều động về công tác tại Ban Tuyên giáo Trung ương là niềm vui, niềm phấn khởi không chỉ của Ban mà còn với cả ngành Tuyên giáo.

Trên cương vị công tác mới, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn đồng chí Lại Xuân Môn phát huy kinh nghiệm công tác, đoàn kết, phối hợp cùng tập thể lãnh đạo Ban tích cực đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc, góp phần vào thành công chung của Ban Tuyên giáo Trung ương trong nhiệm kỳ Đại hội XIII và giai đoạn tiếp theo. 

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng chia sẻ những thành công của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cao Bằng trong thời gian qua có vai trò của đồng chí Lại Xuân Môn. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương hy vọng, tỉnh Cao Bằng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương cách mạng, qua đó xây dựng Cao Bằng ngày càng phát triển trong giai đoạn mới.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa trao quyết định và chúc mừng đồng chí
Lại Xuân Môn. (Ảnh:KS)

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Lại Xuân Môn bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Đồng chí nhấn mạnh, Ban Tuyên giáo Trung ương là cơ quan tham mưu chiến lược cho Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị và Ban Bí thư trên mặt trận tư tưởng, chính trị; tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chính vì vậy, trên cương vị mới, đồng chí sẽ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, tu dưỡng và học hỏi để sớm bắt nhịp với công việc, qua đó hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Tuyên giáo Trung ương đã tin tưởng, giao phó. 

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã thay mặt Bộ Chính trị trao quyết định điều động, phân công đồng chí Lại Xuân Môn giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương./.

Kim Sơn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực