Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, chúc Tết gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Thứ hai, 24/01/2022 17:27
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Ngày 24/1, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã đến thăm, chúc Tết các gia đình đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Sư đoàn Phòng không 361 (Sư đoàn Phòng không Hà Nội).

* Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa thăm hỏi và chúc Tết gia đình các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đại tướng Lê Đức Anh và Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa trò chuyện với gia đình Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. 

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ lòng biết ơn đối với các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với công cuộc xây dựng vào bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, gửi lời chúc toàn thể gia đình các đồng chí một năm mới an lành và hạnh phúc.

* Trong cùng ngày, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa thăm và kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu Sư đoàn 361 (Quân chủng Phòng không – Không quân) nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao truyền thống vẻ vang và những thành tích của Sư đoàn 361 đã đạt được. Sư đoàn Phòng không 361 (Sư đoàn Phòng không Hà Nội) được thành lập ngày 19/5/1965. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Sư đoàn đã chiến đấu dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, cơ động chiến đấu trên 20 tỉnh thành phố, đánh hơn 1.800 trận, bắn rơi 591 máy bay các loại, trong đó có 35 máy bay chiến lược B52, bắt sống nhiều giặc lái Mỹ. Đây là lực quan trọng của Bộ Quốc phòng trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, đã bắn rơi hàng nghìn máy bay của quân địch, bảo vệ thành công bầu trời Hà Nội, góp phần quan trọng thống nhất đất nước.

-          

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa thăm cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn Phòng không 361. 

Phân tích bối cảnh trong nước, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, đến nay công tác phòng, chống dịch COVID-19 đã thành công bước đầu. Hiện cả nước tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh, làm tiền đề khôi phục kinh tế. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị tập thể cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 361 tiếp tục đoàn kết, phát huy những thành tích đã đạt được, chung sức, đồng lòng, cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân triển khai các hoạt động phòng, chống dịch hiệu quả… Tổ chức huấn luyện chiến đấu phù hợp với tình hình dịch COVID-19; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ làm viêc, sinh hoạt, học tập, công tác, phát huy hiệu quả chức năng của cơ quan, chức trách, nhiệm vụ của từng cá nhân. Thực hiện nghiêm nền nếp công tác kỹ thuật, hậu cần đúng quy định. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thông tin tuyên truyền; chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại Sư đoàn Phòng không 361. 

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa gửi lời chúc tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn đón một năm mới vui vẻ, bình an, xây dựng đơn vị “mẫu mực, tiêu biểu”, duy trì nghiêm nền nếp xây dựng chính quy, kỷ luật trong Sư đoàn và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới…

Tin & ảnh: Phương Nhung

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực